MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá đất tăng đột biến bởi những tin đồn và văn bản giả mạo từ "cò đất". Ảnh: Báo Lao Động

Liên tục xuất hiện văn bản giả, tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất

ĐỖ VẠN LDO | 10/03/2019 11:58

Dù hệ thống pháp luật đã có đầy đủ quy định và chế tài xử lý nhưng các sai phạm của hoạt động môi giới bất động sản vẫn đang bị buông lỏng. Lợi dụng lỗ hổng đó, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều văn bản giả mạo chữ ký của lãnh đạo địa phương, hoặc lan tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất.

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, không riêng gì các tỉnh ở miền Trung, tại các địa phương khác như Hà Nội, Quảng Ninh..., nhiều văn bản giả mạo chữ ký lãnh đạo hoặc các tin đồn được giới “cò đất” tung ra, hòng làm giá đất tăng từng ngày.

Ngày 9.3, Văn phòng UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) phải phát đi công văn bác bỏ tin đồn và cảnh báo người dân về những tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất lên cao như: Một số đơn vị hành chính cấp xã của địa phương này sẽ sáp nhập vào TP. Đà Nẵng, hoặc thị xã Điện Bàn chuẩn bị triển khai những dự án hàng trăm tỉ đồng.

"Cò đất" tung tin đồn nhằm thổi giá đất ở nhiều địa phương trong cả nước. Ảnh: Đ.V

Ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - xác nhận, về mặt quy hoạch chung phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, địa phương không có chủ trương lẫn định hướng như trên. Người dân nên cẩn trọng, không vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở, đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống lâu dài sau này của gia đình.

Trước đó, cuối tháng 2.2019, trên các chuyên trang bất động sản cũng lan đi một văn bản giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chấp thuận phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn năm sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại phường Cẩm Nam, phố cổ Hội An. Văn bản này ghi gửi đến Sở KHĐT, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quảng Nam và UBND phường Cẩm Nam, TP Hội An.

Và trong những ngày qua, ở TP.Đà Nẵng cũng lan truyền tin địa phương này sẽ thành lập quận mới cũng để thổi giá đất. Những thông tin mà “cò đất” tung ra khiến người dân hoang mang, dự luận bất bình.

Anh Trần Gia Thịnh (ở thị xã Điện Bàn) khá bực bội khi trong một ngày, anh phải từ chối gần chục lời ngỏ mua miếng đất 200m² của gia đình để chuẩn bị xây nhà.

“Dân vùng này có nhiều hộ khó khăn, nghe có tiền trăm, tiền tỉ là bán ngay mà không nghĩ đến tương lai về sau. Cứ đà này, chắc dân ở đây không còn đất để ở” - anh Thịnh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn