MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lo trộm cắp ở chung cư, biệt thự tiền tỉ

Thu Giang LDO | 05/06/2023 18:11

Dù sinh sống ở chung cư, biệt thự tiền tỉ thế nhưng nhiều người dân gần đây tại Hà Nội vẫn rất ngán ngẩm vì bị mất trộm đồ đạc. 

Nhiều thủ đoạn, chiêu trò

Sau nhiều vụ trộm cắp, lấy nhầm đồ ship..., nhiều người dân sinh sống tại các căn hộ chung cư trên địa bàn TP Hà Nội đã cảnh giác hơn và quyết định hạn chế gửi hàng hoá có giá trị ở sảnh toà nhà, hạn chế sao chép thẻ ra vào, bấm hộ thang máy.

Chị Lê Thị Minh (sinh sống ở chung cư trên đường Trần Phú, quận Hà Đông) chia sẻ, do làm công việc văn phòng nên khi đặt đồ về nhà chị thường có thói quen nhờ shipper gửi ở sảnh chung cư, nơi có bảo vệ thường xuyên túc trực.

Ở chung cư tiền tỉ nhưng nhiều người dân tại TP Hà Nội cũng lo bị mất trộm. Ảnh: Thu Giang   

"Trước đó tôi có đặt đơn hàng đồ gia dụng trị giá gần 2 triệu đồng, dù shipper báo đã có người nhận nhưng khi đi làm về xuống sảnh lấy thì kiện hàng đã biến mất. Mấy hôm sau thì bảo vệ của toà nhà chung cư đã bắt quả tang một cô gái đã trà trộn vào sảnh chung cư để trộm đồ ship của cư dân" - chị Lê Thị Minh chia sẻ trong group chung cư Hà Nội. 

Tương tự, anh Trần Văn Cảnh (sinh sống ở chung cư quận Hoàng Mai, Hà Nội) tâm sự, mới đây, nhiều xe đạp gửi ở bãi đỗ xe ngoài trời dưới chung cư đã biến mất chỉ sau một đêm. Sau đó ban quản lý toà nhà đã phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera an ninh để truy tìm đối tượng.

Nhiều cư dân than phiền vì tình trạng mất đồ đạc ở chung cư, biệt thự... Ảnh: Chụp màn hình

Anh Cảnh chia sẻ thêm, sinh sống trong chung cư đắt đỏ, phải trả phí dịch vụ hàng tháng nhưng an ninh còn nhiều lỗ hổng. Có không ít cư dân tại đây đã rất lo lắng, viết bài cảnh báo trong group kín nhắc nhở mọi người đi đâu cũng khoá cửa cẩn thận, hạn chế đổi trả, sao chép thẻ thang máy.

Trộm cắp đột nhập chung cư, biệt thự tiền tỉ

Mới đây nhất vào ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tiếp nhận đơn trình báo của nhân viên bảo vệ tại khu đô thị Time City về việc khu vực hầm để xe ôtô liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm xe đạp của cư dân gửi trong hầm gửi xe của các tòa nhà. 

Riêng trong các ngày 17.3 đến ngày 8.4 liên tiếp xảy ra mất trộm tổng cộng 12 chiếc xe đạp. Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận an ninh Time City kiểm tra rà soát hình ảnh camera để phát hiện đối tượng nghi vấn.

Theo điều tra, để tránh bị phát hiện, sau khi lấy được tài sản là những chiếc xe đạp thể thao có giá trị hàng chục triệu đồng để tại tầng hầm các khu dân cư, đối tượng cho xe vào chỗ vắng rồi tháo thành nhiều bộ phận cho vào cốp xe ôtô. 

Không chỉ ở chung cư, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân sinh sống ở những căn biệt thự hạng sang tại TP Hà Nội cũng than phiền, lo lắng về tình trạng bị trộm đột nhập, đánh cắp nhiều tài sản.

Lợi dụng lúc sơ hở, nhiều đối tượng đã tìm cách sao chép thẻ ra vào, vượt qua các chốt an ninh, barie tự động, bảo vệ... đột nhập vào từng căn biệt thự đơn lập để phá khoá, ăn cắp những đồ đạc có giá trị khi chủ vắng nhà. 

Cụ thể ngày 26.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP Hồ Chí Minh đã vừa bắt giữ 3 nghi phạm người nước ngoài về hành vi trộm cắp tài sản tại căn biệt thự khu Mỹ Thái 1C (phường Tân Phú). 

Hay vụ mất cắp tại biệt thự rộng hơn 300m2 trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP Hồ Chí Minh) của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước đó cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Dù phải trả phí dịch vụ hàng tháng đắt đỏ nhưng an ninh tại các toà nhà chung cư, biệt thự vẫn còn nhiều lỗ hổng. Ảnh minh họa: Thu Giang 

Tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay các hộ dân sinh sống tại các tòa chung cư, biệt thự đều đang thực hiện việc thỏa thuận đóng phí đảm bảo an ninh trật tự hàng tháng để đảm bảo an toàn trong quá trình sinh sống.

Trong trường hợp bảo vệ tòa nhà chung cư, biệt thự không thực hiện đúng nhiệm vụ, dẫn đến tài sản của cư dân bị mất, trộm cắp, sẽ phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ theo quy định tại Điều 597 Bộ luật Dân sự 2015, ban quản lý chung cư, biệt thự sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, sau đó yêu cầu bảo vệ có lỗi hoàn trả số tiền bồi thường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn