MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chưa chốt được số phận của 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại. Ảnh: Hữu Long

Loạt tình tiết bất ngờ vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long LDO | 12/02/2023 18:18

Khánh Hòa - Chủ đầu tư xin trả 5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, cũng chính doanh nghiệp này đề đạt nguyện vọng xin thuê lại 5 biệt thự để khớp nối tổng thể dự án bất động sản. Trớ trêu là dự án nghỉ dưỡng này đến nay vẫn chưa biết bao giờ có thể được triển khai trở lại.

Trả biệt thự nhưng vẫn xin… thuê lại

Sau bài viết “Lòng vòng quản lý 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại”, đại diện Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đã có phản hồi Báo Lao Động về nội dung trả lại 5 biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại tại TP Nha Trang.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Khánh Hà xác nhận, mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp các sở ngành và chủ đầu tư nhằm tìm ra hướng xử lý đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ nói trên.

Sở dĩ có cuộc họp này bởi dự án được triển khai đã hơn 10 năm nhưng chưa hoàn thành. Chưa hết, phần đất giao triển khai dự án bất động sản lại bao trùm toàn bộ Khu biệt thự lầu Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ do người Pháp xây dựng cũng có nhiều tranh cãi.

Toàn cảnh khu di tích lầu Bảo Đại được địa phương giao cho doanh nghiệp làm dự án bất động sản. Ảnh: Hữu Long

Đã có không ít ý kiến phản đối việc triển khai dự án nghỉ dưỡng trong khu vực di tích lầu Bảo Đại vì dễ tác động tiêu cực đến những di tích mà người xưa để lại.

Trả lời Lao Động về nguyên nhân trả lại 5 biệt thự cổ, đại diện Công ty CP Đầu tư Khánh Hà giải thích, việc trả lại biệt thự xuất phát từ yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Phía doanh nghiệp thống nhất quan điểm trả 5 biệt thự cổ. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng trong đó có ngành văn hóa, công ty có nguyện vọng xin thuê lại 5 biệt thự 50 năm sau khi trả.

“Chúng tôi muốn thuê lại 5 biệt thự để đồng bộ với khu nghỉ dưỡng chứ trả lại thì khó quản lý về mặt tổng thể. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao để tìm tiếng nói chung” - đại diện Công ty CP Đầu tư Khánh Hà nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao xác nhận tỉnh Khánh Hòa vẫn đang rà soát liên quan đến việc triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại. Sau này, khi hoàn thành thủ tục đất đai, tỉnh sẽ bàn giao để ngành văn hóa xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy các biệt thự này.

Liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư về việc tiếp tục thuê lại 5 biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cho biết chưa nhận được kiến nghị từ phía doanh nghiệp.

Ở một diễn biến khác, ông Vũ Chí Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, hiện Sở đang đợi thông báo của tỉnh Khánh Hòa trước khi chủ trì rà soát việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ. 

Các căn biệt thự cổ nằm lạc lõng giữa dự án bất động sản. Ảnh: Hữu Long

Chưa rõ tương lai dự án?

Có thể nói, từ khi được tỉnh Khánh Hòa giao đất (năm 2013) đến nay, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đã chậm triển khai, chưa điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới. Nhiều ý kiến cho rằng việc dự án kéo dài hơn 10 năm gây ra tình trạng lãng phí tiền của, tài nguyên đất đai và không phát huy giá trị của di tích lầu Bảo Đại. Cũng có quan điểm về việc nếu dự án kéo dài quá lâu thì địa phương cần tính đến phương án thu hồi.

Xung quanh những tranh cãi này, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giải thích rằng, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại nằm trong danh sách các dự án vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu trước đó. Để tiếp tục triển khai dự án, địa phương và doanh nghiệp cần khắc phục những vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu.

Trước quan điểm về việc thu hồi dự án chậm tiến độ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong nhiều buổi làm việc, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà có mong muốn triển khai dự án và hợp tác với địa phương bổ sung hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch…

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đang nằm trong danh sách vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu. Ảnh: Hữu Long

“Khi nào giải quyết xong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì lúc đó mới có thể làm các bước triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại” – vị lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Về việc quản lý 5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ tiếp nhận, bỏ ngân sách để duy tu, bảo dưỡng và phát huy giá trị của di tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn