MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn

Lý do Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội

Trần Tuấn LDO | 27/02/2024 15:02

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh lý giải về kết quả phát triển nhà ở xã hội mà địa phương đã đạt được.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội gửi tới Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cho thấy trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội.

Trong đó, tỉnh Bắc Ninh khởi công 15 dự án nhà ở xã hội, quy mô 6.000 căn; tỉnh Bắc Giang 5 dự án, quy mô xây dựng 12.475 căn hộ; Hải Phòng 7 dự án, quy mô 11.678 căn; Bình Dương 7 dự án, quy mô 6.557 căn; Đồng Nai 8 dự án, quy mô 9.074 căn; Thanh Hóa 9 dự án, quy mô 4.948 căn...

Căn hộ nhà ở xã hội tại một dự án ở TP Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giai đoạn từ năm 2021 - 2023, các địa phương trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 411.250 căn.

Số lượng dự án hoàn thành là 71 dự án, với quy mô 37.868 căn, một số địa phương có kết quả nhà ở xã hội hoàn thành tích cực, dẫn đầu là: Bắc Ninh 10 dự án, Hà Nội 5 dự án, Hải Phòng 4 dự án, Khánh Hòa 4 dự án, Tây Ninh 5 dự án.

Khu vui chơi trong một dự án nhà ở xã hội tại Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, ngày 30.7.2023, khi làm việc ở Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Tổ công tác “lấy Bắc Ninh làm hình mẫu để phát triển nhà ở xã hội”, nhân rộng ra các địa phương khác.

Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Lý giải về kết quả phát triển nhà ở xã hội mà địa phương đã đạt được, ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nói chung, công nhân nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 53 dự án nhà ở xã hội với diện tích khoảng 170 ha, các dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 73.000 căn hộ cho khoảng 219.000 người.

Trong đó, số dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là 31 dự án. Gồm 21 dự án đã hoàn thành và 10 dự án đang triển khai.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng trao đổi với Báo Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn

Số dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân (nhà ở công nhân) là 22 dự án. Gồm 7 dự án đã hoàn thành, hoàn thành một phần, 15 dự án đang triển khai.

Ngoài ra, tỉnh đã xác định khoảng 95 ha đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, theo Đề án "Xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2023" của Chính phủ.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, thời gian tới, sau khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, trên cơ sở quy định mới, một số khó khăn, bất cập sẽ được tháo gỡ, Sở Xây dựng Bắc Ninh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư, trong suốt quá trình thực hiện dự án.

"Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa chương trình phát triển nhà ở xã hội; dành vốn cho vay ưu đãi hơn nữa đối với dự án phát triển nhà ở xã hội", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn