MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc khu nhà tập thể thuộc quản lý của trường Đại học Thương Mại (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Lê Tâm

Mảng tường nứt vỡ, người dân lo sợ nhà tập thể cũ Hà Nội đổ sập

Thu Huyền - Lê Tâm LDO | 22/04/2024 06:00

Nhiều người dân sinh sống tại khu nhà tập thể thuộc quản lý của Trường Đại học Thương Mại (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang lo lắng khi tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm sử dụng.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 21.4, khu tập thể cũ thuộc quản lý Trường Đại học Thương Mại (quận Cầu Giấy) thời gian qua đang xuống cấp nghiêm trọng. Đáng chú ý, nhiều mảng tường tại khu nhà tập thể đã có dấu hiệu nứt toác, bong tróc vôi vữa sau hàng chục năm sử dụng.

Lối vào khu nhà tập thể thuộc quản lý của trường Đại học Thương Mại. Ảnh: Lê Tâm

Sinh sống tại khu tập thể cũ hơn 20 năm, ông Lê Huy Ích (SN 1971, cán bộ giáo viên về hưu tại Hà Nội) cho biết, khu tập thể xây dựng cách đây gần 70 năm nên hiện trạng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Gia đình ông Ích luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ khi kết cấu tòa nhà xuống cấp, nứt vỡ, khi trời mưa thì trần nhà thấm dột, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày.

Nhiều mảng tường bong tróc, nứt toác theo thời gian ở khu nhà tập thể. Ảnh: Lê Tâm

Tương tự, bà Hoàng Thị Hiền (SN 1956, sống tại khu tập thể trường Đại học Thương Mại) chia sẻ, nhiều năm nay, người dân sinh sống tại đây đều có chung nguyện vọng, mong muốn khu nhà tập thể sẽ nhanh chóng được cải tạo, nâng cấp để các hộ dân ổn định cuộc sống.

“Toàn bộ khu nhà tập thể được xây dựng cách đây gần 70 năm, hiện trạng đã xuống cấp nên việc cải tạo sẽ rất phức tạp.

Trong khi đó, khu nhà tập thể vẫn thuộc quản lý của Trường Đại học Thương mại. Do hiện trạng nhà xuống cấp, chưa có kế hoạch cải tạo, một số người dân tại đây đã chuyển đi nơi khác sinh sống, còn nhà ở khu tập thể sẽ cho thuê lại hàng tháng" - bà Hoàng Thị Hiền nói.

Hiện trạng khu nhà tập thể thuộc quản lý của trường Đại học Thương Mại. Ảnh: Lê Tâm

Đề cập đến nội dung này, đại diện Trường Đại học Thương Mại cho biết, khu tập thể E1 trước đây là nhà ăn của trường. Sau đó, nhà trường đã cho các cán bộ, giáo viên mượn để làm nhà ở tạm, cải tạo thành căn hộ. Hiện nhà trường chưa có kế hoạch cải tạo lại khu nhà do gặp phải một số khó khăn chủ quan và khách quan.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội sẽ cải tạo 10 khu tập thể, chung cư cũ có mức độ nguy hiểm cấp độ D bao gồm 4 khu nhà cấp D (cấp độ nguy hiểm), nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp người dân như Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, nhà của Bộ Tư pháp và 6 khu có tính khả thi để cải tạo là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân.

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, TP Hà Nội mới chỉ có 1,2% trong tổng số hơn 1.579 chung cư, tập thể cũ được cải tạo...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn