MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà vườn xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Hữu Long

Mượn danh làm dược liệu để xây nhà vườn nghỉ dưỡng tại hồ chứa nước Trà Co

Hữu Long LDO | 02/04/2024 07:14

Loạt công trình nhà vườn, vườn hoa, đường bêtông được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp và nằm xung quanh khu vực lòng hồ chứa nước Trà Co, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Cũng tại khu vực này trước đó, đã có doanh nghiệp đề xuất xây dựng dự án trồng cây dược liệu.

Ồ ạt xây nhà vườn kín cổng cao tường

Hồ chứa nước Trà Co có dung tích thiết kế hơn 10 triệu m3 nước với diện tích mặt thoáng hồ khoảng 139,5ha. Hiện nay, công trình đang được Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận (Công ty Thủy lợi Ninh Thuận) khai thác, sử dụng phục vụ tưới cho 415ha cây trồng trên địa bàn xã Phước Tân, Phước Tiến, huyện Bác Ái.

Công trình tại huyện Bác Ái có vai trò quan trọng với chức năng điều tiết nước tưới tiêu trong mùa hạn. Thế nhưng thời gian qua, hành lang bảo vệ lòng hồ đã và đang bị xâm hại bởi nhiều công trình bêtông kiên cố.

Theo một người dẫn đường (đề nghị giấu tên) tiết lộ, từ năm 2020 đến nay có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bác Ái đã xây dựng nhiều nhà vườn trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý là những công trình này đều được xây dựng trên khu vực đồi núi, có tầm nhìn đẹp, hướng ra khu vực lòng hồ chứa nước Trà Co.

“Họ đưa các phương tiện cơ giới vào cải tạo đất, xây đường bêtông, dựng nhà vườn kiên cố. Ở bên ngoài rất khó phát hiện và đi vào vì xung quanh đều đã được doanh nghiệp xây dựng hàng rào cao, bên trong có chó dữ” - người dẫn đường cho phóng viên kể lại.

Nhìn từ trên cao có khoảng 8 công trình lớn, nhỏ đã được xây dựng và đi vào hoạt động trong đó có 2 căn nhà kiên cố, có người ở. Trong tổng số 8 công trình nói trên có 4 công trình nằm cách mép nước lòng hồ Trà Co chưa đầy 30m2. Thời điểm phóng viên ghi nhận còn có sự xuất hiện của máy múc đào ủi tạo mặt bằng trong sân vườn.

Hoạt động đào múc đất vẫn diễn ra bên trong khu vực của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bác Ái. Ảnh: Hữu Long

Địa phương nói chỉ xây nhà tạm?

Trao đổi với Lao Động, đại diện cơ quan chức năng tại xã Phước Tân cho biết, việc quản lý nhân khẩu trong khu vực Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bác Ái là vô cùng khó khăn bởi họ những người này thường khép kín, xung quanh đều có cổng cao bảo vệ, khó vào bên trong.

Đến nay, cơ quan chức năng xã Phước Tân mới ghi nhận có 4 người trú ở huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đăng ký tạm trú ở xã. Còn lại bên trong có bao nhiêu người cụ thể thì lực lượng chức năng không kiểm soát hết.

Phản hồi báo chí về tình trạng xây dựng trong khu vực hành lang bảo vệ lòng hồ Trà Co, ông Phan Ninh Thuận - Chủ tịch UBND huyện Bác Ái xác nhận vào năm 2020, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bác Ái quan tâm tìm hiểu và dự kiến đầu tư thực hiện dự án trồng, nghiên cứu, sản xuất-tham quan du lịch trải nghiệm (dược liệu) với quy mô khoảng 25,6ha tại thôn Đá Trắng, xã Phước Tân. Toàn bộ phần đất 25,6ha nông nghiệp nói trên, trước đó doanh nghiệp đã thỏa thuận với 19 hộ dân để trồng dược liệu trên đất.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay huyện chỉ mới hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất đưa ra khỏi 3 loại rừng nên chưa có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ dân nói trên.

Việc này được hiểu, đến thời điểm này, các hồ sơ hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án trồng dược liệu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bác Ái vẫn chưa hoàn thành.

Cũng theo thông tin được ông Phan Ninh Thuận cung cấp, trong thời gian 19 hộ dân đang thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bác Ái có triển khai thực hiện một số hạng mục như xây dựng một số nhà tạm (nhà dạng lắp ghép) phục vụ cho công nhân ở và dùng làm kho chứa dụng cụ, vật tư phục vụ nông nghiệp với diện tích khoảng 72m2.

Huyện Bác Ái đã yêu cầu công ty này trong thời gian chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, không được cơi nới hay xây mới các công trình trên phần diện tích đất nói trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn