MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam Định: Cấp sổ đỏ sai diện tích, thu hồi rồi... không giải quyết

Nhóm PV LDO | 18/04/2021 20:30
Xã làm thủ tục sai, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gấp đôi diện tích, khi người dân nộp lại sổ đỏ để được cấp đúng thì... mất luôn giấy chứng nhận quyền của mình gần 2 năm nay.

Cấp sổ đỏ sai diện tích, thu hồi rồi... không giải quyết

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Trần Thị Hồng Vân (Yên Đồng – Ý Yên – Nam Định) cho biết, suốt 2 năm qua, bà rơi vào tình cảnh bị chính quyền địa phương "om" hồ sơ, không chịu cấp lại sổ đỏ.

Cụ thể, năm 2009 bà Vân mua phần đất ao của người dân trên địa bàn với diện tích là 738 m2, thuộc thửa đất số 319, tờ bản đồ số 29. Sau đó được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Hồng Vân. Tuy nhiên, diện tích trong Giấy chứng nhận ghi thành 1.476 m2.

Ngày 05.11.2019, UBND huyện Ý Yên ra Quyết định số: 8405/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Vân với mục đích để cấp lại theo đúng diện tích đã mua là 738 m2. Đồng thời UBND huyện giao UBND xã Yên Đồng hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai. Ảnh: Phương Duy

Ngày 18.11.2019, bà Vân tự nguyện giao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2009. Nhưng kể từ thời điểm giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Vân không được cấp lại bản mới đúng với diện tích thực. Dù đã đi khắp các cấp chính quyền từ xã đến huyện, tỉnh, bà Vân vẫn không được trả lại quyền lợi chính đáng với lý do không xác định được mốc giới.

Thời điểm mua bán đất năm 2009, bà và bên bán có sự công chứng của UBND xã. Do vậy bà Vân cho rằng chính quyền xã hiện tại không hoàn thiện hồ sơ cho bà với lý do không xác định được mốc giới là vô lý.

Không xác định được mốc giới thì... "mặc kệ"?

Mang những thắc mắc của bà Vân phản ánh với ông Nguyễn Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên, ông Song thừa nhận việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Vân do cấp không đúng diện tích.

Ông Song khẳng định để xảy ra tình trạng trên lỗi do UBND xã Yên Đồng: “Xã Yên Đồng làm thủ tục sai về mặt diện tích. Huyện đang tập trung để giải quyết. Huyện đã thành lập tổ công tác và cũng chỉ đạo xã. Vướng mắc hiện tại chỉ còn mốc giới”.

Nói về việc xác định mốc giới cho người dân, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho rằng xã là đơn vị chịu trách nhiệm nhưng "phải có ban bệ để thực hiện. 2 năm qua vẫn vướng mắc chứ không phải xã không giải quyết".

Đáng nói, khi được hỏi cụ thể vướng mắc UBND xã gặp phải, ông Song từ chối trả lời vì “vấn đề này thuộc về chuyên môn”, yêu cầu phóng viên tự tìm hiểu và từ chối tiếp phóng viên với lý do “đã đi công tác”.

Làm việc với UBND xã Yên Đồng để tìm hiểu thông tin, ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã cho biết không hoàn thiện hồ sơ cho bà Vân chỉ vì một lý do duy nhất là không xác định được mốc giới.

Đáng nói, khi bên bán đã không chỉ được cụ thể mốc giới, ông Huy cho biết vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu người này chỉ ra. Bên cạnh đó, ông Huy cho rằng khi mua bán các bên không thông qua UBND xã nên khó xử lý. Tuy nhiên, khi PV thông tin việc bà Vân cho rằng có đến xã công chứng khi mua đất, ông Huy giải thích thời gian qua xã không tiếp cận hồ sơ cũ nên không biết.

"Hồ sơ cũ đến bây giờ mình có tiếp cận đâu mà biết. Về góc độ hành chính mình chỉ tổ chức đối thoại cho nhanh", ông Huy tuyên bố.

Suốt 2 năm bà Vân không thể hoàn thiện hồ sơ chỉ vì lý do người bán đất không xác định được cụ thể mốc giới. Ảnh: Phan Anh

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Viết Đáp – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Yên Đồng đánh giá giải thích của lãnh đạo UBND xã như vậy là không thỏa đáng.

"Chính quyền tổ chức họp mấy lần nhưng không có quan điểm đúng mực, nên không giải quyết được dứt điểm, cứ để lùng nhùng. Cán bộ mượn cớ không xác định được mốc giới, gây khó khăn cho người ta là không được. Người ta đã bán rồi, có lên xã công chứng, UBND xã không thể mặc kệ người dân", ông Đáp nói.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn