MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghị định 08 tháo gỡ nhiều nút thắt cho doanh nghiệp bất động sản

Cao Nguyên (ghi) LDO | 09/03/2023 09:30
Nghị định 08 ra đời cho thấy, những nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường, cộng đồng doanh nghiệp...
TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam: Nghị định mở ra hy vọng
TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong tháng 1.2023, thị trường trái phiếu không ghi nhận bất cứ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào. Cùng với đó, khối lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2023 lên đến khoảng 300.000 tỉ đồng.   

Điều này đang cho thấy, thị trường trái phiếu Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang tồn tại nhiều khó khăn, áp lực. Vì vậy, những quy định mở tại Nghị định 08 được xem là giải pháp giúp thị trường trái phiếu lấy lại đà hồi phục và tăng khả năng phát hành trong thời gian tới; các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp BĐS sắp đáo hạn trái phiếu được hạ cánh mềm”.

Những quy định mở về trái phiếu trong Nghị định 08 cũng sẽ giúp các doanh nghiệp BĐS đang có khoản nợ trái phiếu không lâm vào cảnh bế tắc, mở ra cho họ hy vọng, có thêm thời gian cơ cấu nợ, có phương án thích hợp để tái cấu trúc lại sản phẩm.

Nghị định 08 ra đời còn cho thấy, những nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường, cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để nhà đầu tư lấy lại niềm tin đã mất.

Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI): 3 tác động chính
Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghị định 08 tạo hành lang, cơ sở pháp lý cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu đàm phán với các trái chủ để giãn hoãn nợ tối đa là 2 năm, qua đó, giảm áp lực trả nợ lượng trái phiếu đáo hạn với điểm rơi cao điểm năm 2023 và năm 2024. Đồng nghĩa, sẽ giảm áp lực vỡ nợ cho các doanh nghiệp phát hành chưa có năng lực ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, Nghị định tạo cơ sở pháp lý kèm theo hướng dẫn cơ bản đảm bảo việc thực hiện đàm phán đổi “trái phiếu lấy hàng” (chủ yếu là tài sản, BĐS hay tài sản khác) một cách rõ ràng và nhất quán hơn, giảm thiểu rủi ro tranh chấp sau này. Điều này cũng sẽ có lợi cho cả trái chủ, bởi đảm bảo được tài sản cho các trái chủ.

Và cuối cùng, cho phép giãn tiến độ đến hết năm 2023 đối với việc áp dụng một số điều kiện, yêu cầu cao, đáp ứng thông lệ về tiêu chí nhà đầu tư chuyên nghiệp, về yêu cầu rút ngắn thời gian phân phối trái phiếu và về xếp hạng tín nhiệm trước khi phát hành.

Điều này là cần thiết trong bối cảnh thị trường khó khăn, niềm tin giảm, thanh khoản giảm và cũng cần thêm thời gian để các bên liên quan như nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành và tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuẩn bị tinh thần, năng lực, quy trình, nhân lực.

Trong dài hạn có thể Nghị định 08 sẽ không phù hợp nhưng trong ngắn và trung hạn, sự xuất hiện của Nghị định là rất cần thiết để hỗ trợ và gỡ khó cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp BĐS. Bởi nếu để những khó khăn về trái phiếu đối với các doanh nghiệp kéo dài, hậu quả là vô cùng lớn khi không chỉ các doanh nghiệp gánh chịu mà còn cả cộng đồng nhà đầu tư, các thị trường liên quan và nêu rộng ra là cả nền kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn