MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân cân nhắc sở hữu đất nền thay vì mua chung cư

Thu Giang LDO | 21/03/2023 12:00
Trong khi vẫn đang có nhiều tranh luận về quy định thời hạn sở hữu chung cư, một bộ phận người dân tỏ ra lo ngại, cân nhắc chuyển sang đầu tư đất nền để yên tâm tích lũy tài sản dài hạn.

Dù có dự định mua chung cư tại khu vực ven nội thành thế nhưng gần đây anh Nguyễn Thế Minh (SN 1990, quê Hà Nam) vẫn đang lưỡng lự cân nhắc khi có đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn.

Anh Minh chia sẻ, đối với những người làm công ăn lương như anh thì nhà cửa, chung cư không chỉ là nơi để ở mà còn là khoản tài sản tích luỹ, dành dụm được trong nhiều năm làm việc.

"Mấy năm nay, tôi đã có ý định muốn mua một căn chung cư vùng ven Hà Nội. Thế nhưng vợ chồng tôi cũng đang cân nhắc việc mua đất, thay đổi ý định sau đề xuất chung cư có thời hạn" - anh Minh nói. 

  Nhiều tranh luận về quy định thời hạn sở hữu chung cư. Ảnh: Phan Anh

Bỏ tiền tỉ mua chung cư nhưng thông tin có thể không được sở hữu vĩnh viễn cũng khiến chị Hoàng Thị Hà (SN 1993, làm việc tại quận Cầu Giấy) khá lo lắng. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng chị đã tạm gác lại kế hoạch mua nhà chung cư, chờ đợi khi có quyết định chính thức.

Tại phiên họp lần thứ 21 mới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay quá trình thảo luận, các ý kiến cơ bản đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật không tán thành quy định mới về sở hữu nhà chung cư có thời hạn bởi chính sách này chưa nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của Lao Động, các thông tin về dự thảo quy định thời hạn sở hữu chung cư khiến một bộ phận người dân lo lắng rằng sau 50 năm nếu công trình cũ và xuống cấp, người dân không biết sẽ di dời đi đâu, bên nào sẽ đảm bảo quyền lợi, cách tính chi phí đền bù, vị trí tái định cư nếu thu hồi dự án chung cư...

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cũng cho rằng, việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản về nhà chung cư của người dân, gây tâm lí bất an cho các chủ sở hữu nhà chung cư trong xã hội.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội phân tích, đa số người dân trước nay vẫn có tư duy nhà là tài sản lớn và được sở hữu lâu dài.

Tuy nhiên ông Điệp cũng cho rằng, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam hiện nay rất nhanh, mức sống của người dân được đòi hỏi cao hơn từng ngày. Do đó, những khu đô thị cũ hết niên hạn cũng cần được cải tạo, xây mới, đảm bảo được sự an toàn cho người dân cũng như làm đẹp bộ mặt đô thị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn