MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ Tây Mỗ với kinh phí đầu tư 22,5 tỉ đồng hiện đang bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Tuyết Lan

Người dân chen nhau buôn bán bên ngoài khu chợ bạc tỉ bỏ hoang

Tuyết Lan LDO | 12/07/2023 09:10

Hàng loạt các khu chợ với vốn đầu tư hàng chục tỉ được xây dựng xong rồi bỏ hoang giữa lòng thủ đô. Trong khi đó, ngay gần khu chợ bỏ hoang, người dân chen nhau buôn bán tại chợ cóc tự phát gây mất mĩ quan đô thị.

Chợ dân sinh Phú Đô

Chợ dân sinh Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xây dựng xong từ hơn 6 năm trước, nhưng vẫn để không chưa đưa vào sử dụng, trong khi tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm.

Năm 2016, dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12.11.2014.

Đến ngày 20.8.2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm ra thông báo mời thầu thực hiện dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô, giá gói thầu hơn 18 tỉ đồng (bao gồm toàn bộ phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Sau 10 tháng triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017 đến nay công trình vẫn không được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Chia sẻ với PV Lao Động, một tiểu thương bán thịt lợn cho biết trong thời gian chợ Phú Đô được xây dựng, các tiểu thương được di dời sang buôn bán tại chợ tạm bên cạnh.

"Chợ được đầu tư với số vốn lên tới hàng chục tỉ nhưng lại không được đi vào hoạt động. Trong khi đó các tiểu thương phải buôn bán ở chợ cũ, xuống cấp hoặc ngồi lề đường. Chợ bỏ hoang gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước và thiệt thòi cho người dân ở khu vực này. Các tiểu thương ngày đêm mong chợ sớm hoàn thiện, có chỗ tránh mưa nắng để buôn bán" - tiểu thương gần chợ Phú Đô nói.

Anh Trần Văn Thành (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết khu chợ này xây xong từ lâu. Đến giờ cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng người dân vẫn chưa biết cụ thể đến bao giờ khu chợ được đưa vào sử dụng.

"Khu chợ bỏ hoang nên có một số người dân đến dựng chăn màn để ngủ lại. Thời gian trước có người còn tận dụng để nuôi gà, vịt gây mất vệ sinh. Mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc để khu chợ đi vào hoạt động, người dân có nơi buôn bán hàng hoá sạch sẽ, khang trang" - anh Trần Văn Thành nói.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao Động ghi nhận tại chợ Phú Đô:

Cuối năm 2017, dự án cơ bản hoàn thành nhưng không được đưa vào sử dụng, dẫn đến nhiều hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: Tuyết Lan
Nhiều gian hàng đã bị hoen gỉ, bám bụi.
Các hạng mục của khu chợ bị phủ đầy bụi bẩn trong 6 năm.
Không được đưa vào sử dụng, các cảnh cửa của chợ Phú Đô bị hoen rỉ, xuống cấp.
Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, khu chợ hiện nay không có bảo vệ trông coi.
Trong khi chợ dân sinh Phú Đô xây xong bị bỏ hoang, thì ngay gần đó các tiểu thương phải buôn bán trong chợ tạm xập xệ và ven hai bên lề đường.

Chợ dân sinh Tây Mỗ

Ngày 7.5.2013, UBND huyện Từ Liêm (cũ) đã có Văn bản số 228/QĐ-UBND “Chấp thuận điều kiện, bố trí kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng chợ dân sinh thôn Tây Mỗ, xã Tây Mỗ”, diện tích 3.600m2, kinh phí đầu tư 22,5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2015. Hạ tầng khu chợ bao gồm: Nhà chợ chính, nhà ban quản lý và các công trình phụ trợ.

Ngày 30.10.2014, UBND quận Nam Từ Liêm có Văn bản số 3241/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ. Ngày 8.3.2015, UBND quận có thông báo thu hồi đất với các hộ dân liên quan. Người dân nơi đây cảm thấy vui mừng vì một chợ dân sinh mới, khang trang sẽ được xây dựng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên với số tiền đầu tư lớn, nhưng tới nay chợ dân sinh Tây Mỗ vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Lâu ngày, các hạng mục của chợ đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Đồng thời, người dân cũng phải buôn bán ở khu chợ cóc có vị trí gần với chợ Phú Đô.

Bà Nguyễn Thị Minh (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cho biết chợ dân sinh Tây Mỗ đã bị bỏ hoang từ lâu, không được đưa vào sử dụng.

"Cơ sở vật chất của chợ Tây Mỗ xuống cấp hoen gỉ. Ngày trước, vào ban đêm chợ là nơi tụ tập hút chích của những con nghiện. Nhiều cơ sở vật chất có thể bán đồng nát, những con nghiện cũng tháo dỡ đem đi bán. Khu chợ nếu sớm đi vào hoạt động sẽ giúp người dân yên tâm về an ninh khu vực. Đồng thời, các chợ cóc cũng sớm có thể quy về một mối tránh mất vệ sinh, và mất trật tự đô thị" - bà Minh chia sẻ.

Cổng vào chợ Tây Mỗ trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
Nhiều hạng mục của khu chợ đã bị xuống cấp, hư hại.
Tường của các gian hàng trong chợ bị bong tróc, nứt thành những mảng lớn.
Cơ sở vật chất được đầu tư đã bị bám bụi, hỏng hóc.
Khi khu chợ được xây dựng, người dân trong khu vực vui mừng vì sắp được trao đổi mua bán tại nơi khang trang sạch sẽ. Nhưng đến nay, khu chợ vẫn “không hẹn” ngày được đưa vào sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn