MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà ở xã hội Định Hòa do Tổng Công ty Becamex IDC đã thực hiện tạo chỗ ở cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Đình Trọng

Người lao động đỏ mắt tìm mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG LDO | 10/02/2023 06:00

Bình Dương là một trong những tỉnh đi đầu xây dựng mô hình nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Dù thời gian qua tỉnh đã xây dựng hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội, song đến nay vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động.

Không tìm mua được nhà giá gốc và chính chủ

Những năm qua, tỉnh Bình Dương đã xây dựng được hàng chục nghìn căn hộ giá rẻ đáp ứng chỗ ở cho hàng trăm ngàn lao động. Riêng Tổng công ty Becamex IDC thời gian qua đã xây dựng được 47.500 căn hộ trong giai đoạn đầu.

Căn nhà ở xã hội do Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện. Ảnh: Đình Trọng

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc xây dựng nhà ở xã hội bị chững lại, ở nhiều dự án nhà ở thương mại có bố trí quý đất nhưng vẫn chưa xây dựng nhà ở xã hội. Việc này dẫn nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm. Người lao động đi tìm căn hộ nhà ở xã hội không còn mua được giá gốc và chính chủ.

Anh Nguyễn Công Tùng (34 tuổi, làm việc tại KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) chia sẻ: “Tôi từ Nghệ An vào lập nghiệp ở Bình Dương được 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở ổn định. Những năm gần đây, đi tìm mua nhà ở xã hội nhưng đơn vị phân phối báo đã bán hết, khu đang xây dựng thì chưa mở bán. Tôi mong tỉnh Bình Dương xây thêm nhà ở có hỗ trợ giá, mỗi căn 40-50m2 có giá 300 triệu đồng là phù hợp với thu nhập của người lao động chúng tôi”.

Cùng niềm mong đợi trên, anh Mai Văn Minh - làm việc tại thành phố Thủ Dầu Một - cho biết, hai năm gần đây, anh đi tìm mua nhà ở xã hội do nhà nước xây dựng nhưng không còn căn hộ giá gốc. Có căn hộ bán nhưng mua lại, giá cao và chưa thể sang tên chuyển nhượng ngay. Trong khi đó, các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp tư nhân xây dựng thì mới đang triển khai.

"Tìm đỏ mắt 2 năm nay nhưng vẫn chưa mua được. Tôi hy vọng trong năm tới đây, các dự án sớm hoàn thành mở bán để đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động"- anh Minh bày tỏ.

Rà soát 33 dự án bố trí đất xây nhà ở xã hội

Trong năm 2033, tỉnh Bình Dương tiến hành rà soát việc thực hiện xây dựng nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất cho việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tổng diện tích quỹ đất được bố trí để xây dựng nhà ở xã hội trong 33 dự án nhà ở thương mại là 100ha. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên trên thực tế, có dự án đã thực hiện, có dự án đang thực hiện và có nhiều dự án chưa thực hiện.

Một số địa phương có nhiều dự án nhà ở thương mại được quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. 

Khu đất khởi công xây dựng 1.000 căn nhà ở xã hội tại phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng

Cụ thể, các dự án lớn bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội như: Khu nhà ở an sinh xã hội thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một) bố trí diện tích đất là 27.600 m2 xây dựng 1.507 căn hộ cho 6.000 người ở, dự án này đang triển khai.

Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Đại Nam (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) bố trí diện tích 152.608 m2 sẽ xây dựng 410.645 m2 sàn đáp ứng chỗ ở cho 13.000 người, hiện chưa đầu tư xây dựng; Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) bố trí 57.192 m2 đất đến nay chưa đầu tư xây dựng...

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, việc rà soát lại các dự án trong thời gian tới nhằm nắm bắt được tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, qua đó đôn đốc các chủ đầu tư dự án triển khai theo đúng tiến độ được phê duyệt, để đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2023 với dự kiến phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn