MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
KCN Cẩm Khê dù đã có nhiều nhà máy đi vào hoạt động nhưng cũng còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tô Công.

Nguyên nhân khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ chưa thể nhanh chóng mở rộng

Tô Công LDO | 18/07/2024 07:14

Phú Thọ - Khu công nghiệp Cẩm Khê (KCN) những năm qua gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện Cẩm Khê phải xử lý mạnh tay, sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất nếu cần thiết.

Với diện tích quy hoạch lên tới 450ha nằm trên địa phận thị trấn Cẩm Khê, xã Xương Thịnh, KCN Cẩm Khê là KCN lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ. KCN này được xây dựng ở vị trí thuận lợi về giao thông khi nằm sát Quốc lộ 32C, cách tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai chỉ khoảng 0,8km (tại nút giao IC10), có tuyến giao thông nối với đường liên vùng (nối Phú Thọ và Yên Bái) dài hơn 3km đang được xây dựng...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày giữa tháng 7, đến thời điểm hiện tại đã có một phần diện tích hoàn thành xây dựng hạ tầng, trên 20 nhà máy đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động. Tuy nhiên, diện tích chưa giải phóng mặt bằng và đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn khá lớn.

Khu vực quy hoạch KCN Cẩm Khê. Ảnh: Google Earth.

Anh Nguyễn Huy Định (người dân xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê) - công nhân Công ty TNHH Sunrise Công nghiệp Việt Nam tại KCN Cẩm Khê - chia sẻ: "Có KCN, công nhân sẽ không còn phải tha hương, kinh tế của huyện phát triển. Mong rằng người dân sẽ đồng thuận với chủ trương của nhà nước, khu công nghiệp sẽ ngày càng được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động".

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Khê, đến đầu tháng 7.2024, đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư diện tích 139,5ha, trong đó đã cho thuê 99,54ha; diện tích chưa chuyển mục đích sử dụng đất là 287,8ha, trong đó có 183,4ha đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa đủ điều kiện giao đất (diện tích còn xôi đỗ).

KCN Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công.

Trong diện tích 183,4ha, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, vướng mắc với hàng chục hộ dân, chủ yếu là các trường hợp: Đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, vướng mắc thủ tục về đất đai, trong quá trình kiểm đếm bổ sung, không đồng ý nhận tiền bồi thường...

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê - cho biết, với các diện tích thời gian qua đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, huyện sẽ đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện quy trình, thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư.

KCN Cẩm Khê đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tô Công.

Theo ông Chí, với diện tích 183,4ha xôi đỗ, thống kê cho thấy có tới 220 hộ dân có đất ở. Sau một thời gian đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hiện tại còn vướng mắc 26 hộ dân, chủ yếu là các hộ ở xã Xương Thịnh.

"Những hộ còn lại trong diện tích 183,4ha là những trường hợp khó khăn, vướng mắc nhất, vì vậy phải làm lẻ từng hộ, không thể làm ồ ạt được. Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng KCN, huyện sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tuy nhiên với các trường hợp cố tình chống đối, huyện sẽ xử lý mạnh tay, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất nếu cần thiết" - ông Chí chia sẻ.

KCN Cẩm Khê đã có nhiều nhà máy đi vào hoạt động. Ảnh: Tô Công.

Theo tìm hiểu, KCN Cẩm Khê được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Ngày 13.5.2016, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập khu công nghiệp này.

Ngày 11.10.2017, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê. Dự án được giao cho Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Xây dựng Đức Anh đầu tư thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn