MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc quản lý nhà đất công sản tại Đà Nẵng còn chậm và chưa hiệu quả. Ảnh: Văn Trực

Nhà đất công ở Đà Nẵng nơi chưa đủ pháp lý, nơi chưa hạch toán giá trị

THÙY TRANG LDO | 17/07/2023 17:17

Tại TP Đà Nẵng, hiện có gần 1.000 cơ sở nhà đất công chưa có đủ pháp lý và gần 900 cơ sở chưa được hạch toán giá trị, khiến hiệu quả sử dụng chưa cao.

Ngày 17.7, tại kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng, bà Phan Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã có báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong đó, với nhà đất công sản, theo báo cáo mới nhất của UBND thành phố trên địa bàn có 1.718 cơ sở, nhiều tài sản được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, đã được đầu tư, xây dựng, chuyển giao từ khá lâu.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng nhà đất công sản dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa bao quát và chưa kịp thời với tình hình thực tế.

Cụ thể, việc cập nhật nhà công sản thời gian qua vẫn còn chậm, chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Số liệu trong thời gian giám sát thường xuyên bị điều chỉnh và chưa nhất quán, chưa được chú trọng.

Bà Nhung cho biết, vẫn còn 996 cơ sở nhà đất, chiếm 58% vẫn chưa có đầy đủ cơ sơ pháp lý về nhà đất theo quy định. Còn 893 cơ sở chiếm 52% cơ sở nhà đất chưa theo dõi hạch toán tài sản nguyên giá và giá trị còn lại.

Việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn về tài sản ở một số đơn vị còn gặp khó khăn. Diện tích sử dụng dùng chung tại các cơ quan còn thấp, tiêu chuẩn định mức chuyên dùng với công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa ban hành, một số tài sản sử dụng cho thuê, liên danh, liên kết hiện chưa đảm bảo theo quy định.

Hiện thành phố đang xử lý 9 cơ sở nhà đất đang kinh doanh cho thuê và 8 cơ sở nhà đất liên kết chưa đảm bảo đúng quy định nhưng tiến độ còn chậm. Có 3 cơ sở nhà đất là tài sản công bị lấn chiếm, tranh chấp chưa được xử lý.

Nhiều cơ sở nhà đất ở vị trí đắc địa chưa sử dụng hiệu quả, trong đó có 46 cơ sở được chuyển về Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng để nghiên cứu cho thuê nhưng việc triển khai đề án nguồn lực tài chính từ tài sản công này còn rất bị động.

101 cơ sở chưa phê duyệt phương án sắp xếp xử lý theo Nghị định 167 và công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý tài sản công, nhà công sản thời gian qua được chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn