MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà siêu mỏng, siêu méo: "Di sản" của những tuyến đường hàng trăm tỉ

Lan Nhi LDO | 01/04/2023 09:49
Việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường tại TP. Hà Nội hoàn tất cũng là lúc hàng loạt những căn nhà siêu mỏng, siêu méo, có hình thù dị dạng xuất hiện như "nấm mọc sau mưa". 

Đua nhau mọc những ngôi nhà kỳ dị

Tuy tuyến đường còn ngổn ngang gạch đá, chưa san phẳng xong bề mặt thế nhưng dự án xây dựng đường nối Khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh (quận Hoàng Mai) mới đây đã mọc lên hàng loạt những căn nhà có hình thù kỳ dị.

Căn nhà chỉ rộng 1m2 nhưng được chủ nhà xây dựng 2 tầng rất kiên cố. Ảnh: Lan Nhi 

Sau khi nhận đền bù giải phóng mặt bằng, bà Đặng Ánh Mai (SN 1974, phường Thịnh Liệt) đang tất bật sửa sang lại căn nhà hai tầng chỉ còn vỏn vẹn 15m2. Do diện tích nhà đã bị co hẹp sau giải phóng mặt bằng khá nhiều, gia đình bà Mai phải cân nhắc bố trí đồ đạc để còn có chỗ nghỉ ngơi.

Căn nhà hai tầng méo mó chỉ còn vỏn vẹn 15m2 sau khi giải phóng mặt bằng của bà Đặng Ánh Mai. Ảnh: Lan Nhi 

"Sau khi thu hồi đất, do không thuộc diện được tái định cư nên gia đình tôi buộc phải xin phép cải tạo để sinh sống trong căn nhà méo mó, bị cắt vát theo tuyến đường mới mở. Để chắc chắn hơn, vợ chồng tôi cũng thuê người sửa sang, gia cố thêm" - bà Đặng Ánh Mai tâm sự. 

Do không thuộc diện được tái định cư, vợ chồng bà Mai đang sắp xếp đồ đạc để còn có chỗ nghỉ ngơi, sinh sống. Ảnh: Lan Nhi 

Như để khẳng định ngôi nhà mình đang ở có diện tích khấm khá hơn, bà Mai chỉ tay giới thiệu với PV bên kia đường có những ngôi nhà giờ chỉ còn dưới 5m2.

Cách đó không xa, ngôi nhà của ông Trịnh Văn Cách (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) thậm chí chỉ còn diện tích khoảng hơn 1m2 nhưng cũng được chủ nhà xây hai tầng, đầy đủ cửa ra vào.

Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo chưa đầy 2m2 xuất hiện hàng loạt trên tuyến đường mới mở rộng ở phường phường Thịnh Liệt. Ảnh: Lan Nhi 

Kịch bản lặp lại tương tự như nhiều tuyến đường mới mở sau giải phóng mặt bằng, dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy), đường Minh Khai (quận Hoàng Mai) hay tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng xuất hiện hàng loạt ngôi nhà siêu mỏng "án ngữ", được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh rộng chưa đến 5m2 (không đủ điều kiện cấp phép xây dựng theo quy định).

Ngôi nhà siêu mỏng "án ngữ" trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi 

Đề nghị hợp thửa, hợp khối

Dự án xây dựng đường nối khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh tại quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) có chiều dài 1,9km, mặt cắt ngang 30m với 4 làn đường.

Tổng mức đầu tư cho tuyến đường dài gần 2km này là 500 tỉ đồng, trong đó có 100 tỉ đồng dành cho xây lắp, số còn lại chủ yếu dành cho đền bù, giải phóng mặt bằng và một số hạng mục liên quan.

Thửa đất rộng chưa đầy 2m2 cũng được người dân đổ cột, xây tường cố định tại  phường Thịnh Liệt. Ảnh: Lan Nhi 

Dù chưa kịp hoàn thiện, nhưng dọc theo tuyến đường gần đây đã xuất hiện hàng loạt căn nhà có diện tích siêu nhỏ, siêu méo với hình thù kỳ dị.

Về tình trạng này, tại Quyết định số 95/TB-UBND ngày 24.3.2023, UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) đã thông báo về việc hợp thửa, hợp khối lần 2 đối với các trường hợp có diện tích còn lại không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ Khu đô thị Đông Tàu đến đường Tam Trinh) trên địa bàn phường Thịnh Liệt.

Việc xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo tràn lan, mất kiểm soát đang làm vỡ quy hoạch, tính thống nhất của đô thị Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi 

Thông tin về vấn đề này, bà Lê Thị Thanh Ngà - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt - cho biết, UBND phường cũng đã giao nhiệm vụ cho cán bộ thường xuyên kiểm tra, quản lý địa bàn sau công tác giải phóng mặt bằng, sửa chữa nhà ở theo quy định của Nhà nước. Đối với trường hợp vi phạm, UBND phường Thịnh Liệt sẽ yêu cầu gỡ bỏ theo quy định, nếu trường hợp nào đủ điều kiện hợp thửa, hợp khối, UBND phường sẽ hướng dẫn chi tiết để người dân thực hiện.

Bà Lê Thị Thanh Ngà cũng thừa nhận việc xử phạt đối với các hộ sai phạm là rất khó, bởi trước đó địa phương này đã vận động họ đồng ý nhượng lại đất để làm đường, giờ không thể quay lại xử phạt vì đã sửa nhà sai quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn