MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi sáp nhập, Nha Trang sẽ có các phường tên mới là phường Phương Sài, Vạn Thạnh và Tân Tiến. Ảnh: Hữu Long

Nha Trang đặt tên 3 phường mới sau khi sáp nhập từ 8 phường

Hữu Long LDO | 30/05/2024 08:01

Khánh Hòa - 8 phường ở TP Nha Trang sau khi sáp nhập sẽ còn 3 phường với các tên gọi mới là phường Phương Sài, Vạn Thạnh và Tân Tiến.

Ngày 30.5 Văn phòng HĐND TP Nha Trang cho biết, HĐND TP Nha Trang vừa thông qua Nghị quyết về việc "tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025" .

HĐND TP Nha Trang thống nhất chủ trương nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Sơn và phường Phương Sài thành phường Phương Sài.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xương Huân, phường Vạn Thạnh và phường Vạn Thắng thành phường Vạn Thạnh.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phước Tiến, phường Phước Tân và phường Tân Lập thành phường Tân Tiến.

HĐND TP Nha Trang giao UBND TP Nha Trang hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật trình UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở TP Nha Trang, phường Phương Sơn và phường Phương Sài là 2 đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, có đồng thời diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn theo quy định.

Hơn nữa, địa danh Phương Sài đã được hình thành từ trước năm 1945. Đến năm 1976, Phương Sài được tách thành 2 phường là phường Phương Sơn và phường Phương Sài. Do đó, người dân ở 2 địa phương này có văn hóa, tập quán sinh hoạt tương đồng.

Tên gọi dự kiến của đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là phường Phương Sài vì “phường Phương Sơn được tách ra từ phường Phương Sài và làng cổ Phương Sài là một trong năm làng cổ hình thành thị trấn Nha Trang từ năm 1924.

Đồng thời quy mô dân số của phường Phương Sài (hơn 13.000 dân) nhiều hơn phường Phương Sơn (hơn 9.000 dân) sẽ tác động ít hơn đối với người dân khi thay đổi giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan”.

Tương tự như vậy, phường Xương Huân, phường Vạn Thạnh và phường Vạn Thắng sáp nhập thành phường Vạn Thạnh. Theo giải thích của UBND TP Nha Trang, phường Xương Huân và phường Vạn Thạnh là tên gọi của 2 đơn vị được hình thành từ tên của các làng cổ của thị trấn Nha Trang 100 năm trước.

Tuy nhiên so sánh dân số phường Vạn Thạnh (hơn 13.000 dân) nhiều hơn phường Xương Huân (hơn 9.000 dân) nên đề nghị lấy tên phường Vạn Thạnh sẽ tác động ít hơn đối với người dân khi thay đổi giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Cuối cùng, là các phường Phước Tiến, Phước Tân, Tân Lập sáp nhập lại thành phường Tân Tiến.

Lý giải thêm về cái tên này, UBND TP Nha Trang đánh giá, do lịch sử hình thành của các phường Tân Lập (năm 1971), phường Phước Tân và Phước Tiến (năm 1975) gần nhau, quy mô dân số của các địa phương cũng tương đồng, do đó đề xuất đặt tên cho đơn vị hành chính mới trên cơ sở lấy một phần tên của các đơn vị cũ.

Như vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp là 27 đơn vị (gồm 19 phường và 8 xã). Sau sắp xếp, toàn TP Nha Trang còn 22 đơn vị (gồm 14 phường và 8 xã). Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp 5 đơn vị (gồm 5 phường).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn