MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Mòn mỏi” treo biển chờ khách đến thuê mặt bằng. Ảnh: Hoàng Nam.

Nhiều chủ cửa hàng khó gánh tiền thuê nhà, quyết định trả mặt bằng dịp cuối năm

Hoàng Nam - Thanh Vân LDO | 31/12/2023 06:04

Mặc dù nằm tại những vị trí đắc địa, dân cư đông đúc và từng có hoạt động mua bán sầm uất, thế nhưng dịp cuối năm, hàng loạt mặt bằng tại các tuyến phố lớn của Hà Nội treo biển cho thuê, chào mời khách mua nhà.

Chủ cửa hàng "tháo chạy", trả mặt bằng dịp cuối năm

Khảo sát giá mặt bằng tại khu biệt thự liền kề, ngõ 67 Phùng Khoang (Hà Nội), nhiều chủ cửa hàng cho biết tình hình kinh doanh ế ẩm nhiều tháng, khiến cửa hàng không "gánh" nổi tiền thuê mặt bằng.

Tiết lộ với phóng viên, quản lý của một cửa hàng buffet lẩu nướng cho biết, để thuê một căn biệt thự với mặt tiền 10m, diện tích 200m2, nhà 5 tầng, mỗi tháng đơn vị này phải trả gần 90 triệu đồng.

"Doanh thu của quán chúng tôi giảm gần phân nửa so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa đông, nhất là dịp cuối năm, hội họp liên hoan nhiều như vậy nhưng chúng tôi cũng chỉ kín bàn ở tầng 1, cùng lắm ít bàn ở tầng 2. Còn lại hầu như các tầng bỏ trống hoặc làm kho" - người quản lý chia sẻ.

Cùng tình trạng kinh doanh tương tự, quán trà chanh Kết (Phùng Khoang, Nam Từ Liêm) đang thuê mặt bằng với giá 60 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, doanh thu của quán cũng không bù nổi tiền thuê mặt bằng. Anh Huy - chủ quán trà chanh - chia sẻ: “Chủ cửa hàng cũ từng thuê mặt bằng này cũng phải tháo chạy vì không gánh nổi tiền thuê. Nói chung sau dịch, doanh thu bây giờ chỉ bằng 1 nửa so với thời điểm trước” – anh Huy nói.

Chia sẻ thêm với Báo Lao Động, anh Huy cho biết, giá cho thuê mặt bằng tăng lên thì khách lại càng giảm đi. "Thời điểm cách đây hơn 1 năm, nhiều doanh nghiệp lớn bắt đầu mở cơ sở kinh doanh ở đây, để có được mặt bằng đẹp, họ đã tự đề xuất tăng giá mặt bằng để tranh suất, khiến giá mặt bằng tăng mạnh từ thời điểm đó" - anh Huy nói.

Theo anh Huy, tại khu phố này, nhiều cửa hàng không trụ được về kinh tế, phải "tháo chạy" trả mặt bằng dù vào dịp cuối năm.

Treo biển dài ngày, mòn mỏi chờ khách đến thuê

Treo biển cho thuê gần 7 tháng nay, chị Phùng Khánh Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ một mặt bằng rộng gần 50m2 trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu - “mòn mỏi” chờ khách đến thuê nhà.

“Thời điểm trước, nhà tôi chưa bao giờ thiếu người thuê, đa dạng mô hình, loại hình kinh doanh. Tiêu chí của nhiều khách là phải thuê cả nhà 4 tầng với mức giá 25 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, thời điểm kinh tế khó khăn, hiện giờ nhiều chủ chỉ đến hỏi giá rồi lặng lẽ cho qua, vì họ chỉ muốn thuê 1 đến 2 tầng” - chị Linh chia sẻ.

Kim Mã là tuyến phố trung tâm, mặt bằng đẹp nhưng mặt bằng trống, treo biển cho thuê ngày càng nhiều. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên... từng sầm uất, tấp nập mua bán nhưng giờ đây, không khó bắt gặp hình ảnh cửa hàng treo biển cho thuê, sang nhượng toàn bộ mặt bằng.

Tại một địa chỉ trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) với diện tích gần 40m2, theo chia sẻ của người dân, chủ nhà treo biển cho thuê nguyên căn 6 tầng gần 1 năm nay.

"Chủ nhà mong muốn cho thuê với giá dao động từ 30 - 35 triệu đồng/tháng, nhưng phải thuê cả nguyên căn 6 tầng. Căn này ngày nào cũng có gần 10 khách đến hỏi thuê, nhưng họ chỉ muốn thuê tầng 1 và 2. Vì nếu thuê nguyên căn các tầng còn lại để không rất phí tiền" - ông Tuấn - người dân gần khu vực - chia sẻ.

Di chuyển đến quận Ba Đình, tại 2 tuyến phố trung tâm của Hà Nội là Kim Mã và Nguyễn Thái Học, nhiều mặt bằng vừa được trả, mới treo biển cho thuê.

Các mặt bằng cho thuê tại hai tuyến phố này có giá không hề “dễ chịu”, khoảng 30 - 50 triệu đồng/tháng/mặt bằng, có nơi đến cả trăm triệu/tháng, nhưng cũng đối diện tình cảnh chưa tìm được khách thuê.

Ảnh: Hoàng Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn