MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều công trình trục lợi đền bù ở Quảng Nam trây ì không tháo dỡ

Hoàng Bin LDO | 02/09/2023 12:23

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, 8 công trình xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn trây ì không chịu tháo dỡ.

Sai phạm kéo dài

Như báo Lao Động đã phản ánh, dự án hồ chứa nước Hố Khế diện tích hơn 40 ha, do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 130 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Công trình nhà ở trái phép nhằm đón đầu giải tỏa tại dự án Hố Khế, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước Quảng Nam (chụp ngày 30.4.2023). Ảnh Hoàng Bin

Chỉ hơn 10 ngày sau khi xã Tiên Lãnh công bố chủ trương xây dựng dự án hồ thuỷ lợi Hố Khế tại thôn 2 xã này, 29 hộ dân đã ồ ạt đưa phương tiện, tập kết vật liệu để xây dựng 63 công trình trái phép, nhằm đón đầu giải tỏa, trục lợi chính sách đền bù. Trong đó, có công trình kiên cố cả 100 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Tiên Phước đã phê bình chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh để xảy ra sai sót trong quản lý hiện trạng và chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc xác lập toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trước ngày 30.4.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, đến nay sai phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Nhiều người dân đã tháo dỡ công trình vi phạm hoặc xin để lại công trình để phục vụ sản xuất chăn nuôi, khi nào Dự án triển khai sẽ tự tháo dỡ mà không yêu cầu đền bù. Ảnh Hoàng Bin

UBND xã Tiên Lãnh cho biết, tính đến ngày 30.8, đã có 18 trường hợp của 10 hộ gia đình đã tự tháo dỡ. Còn 4 trường hợp/8 công trình kiên quyết không tự tháo dỡ gồm: Nguyễn Văn Năm (2 công trình); Hồ Văn Sáu (3 công trình); Nguyễn Văn Long (1 công trình); Lê Thanh Hải (2 công trình).

Xử lý dứt điểm trước ngày 20.9.2023

Đáng chú ý, theo UBND xã Tiên Lãnh, đến nay cả 22 trường hợp bị UBND huyện Tiên Phước và UBND Tiên Lãnh xử phạt hành chính tổng số tiền 98,5 triệu đồng, vẫn chưa chấp hành việc nộp phạt vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, có 7 đơn xin miễn tiền nộp phạt.

22 trường hợp bị xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 98 triệu đồng đều chưa chấp hành nộp phạt. Ảnh Hoàng Bin

Trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh cho biết, xã Tiên Lãnh đề nghị UBND huyện Tiên Phước xem xét, cho ý kiến về các trường hợp xin để lại 1 số công trình để phục vụ sản xuất chăn nuôi, khi nào Dự án triển khai thực hiện sẽ tự tháo dỡ mà không yêu cầu đền bù hỗ trợ gì. Trên cơ sở đó, UBND xã có cơ sở lập kế hoạch cưỡng chế theo quy định.

Đối với 4 trường hợp qua nhiều lần đối thoại vận động mà không chấp hành tháo dỡ, xã đề nghị UBND huyện cho chủ trương UBND xã xây dựng kế hoạch phương án cưỡng chế theo quy định.

UBND xã Tiên Lãnh sẽ tiếp tục giám sát việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và cưỡng chế theo quy định. Ảnh Hoàng Bin

“Đối với những cán bộ thôn, công an viên có công trình vi phạm tại dự án Hố Khế, địa phương đã tiến hành xử lý theo quy định để làm gương cho nhân dân. Sau kỳ nghỉ lễ 2.9, Đảng uỷ xã tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các trường hợp tự cam kết tháo dỡ nếu không chấp hành sẽ tiếp tục lập thủ tục cưỡng chế theo quy định” – ông Lê Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh thông tin.

Một lãnh đạo huyện ủy Tiên Phước cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp để tiếp tục giải quyết vi phạm tại dự án Hố Khế, với tinh thần là phải xử lý dứt điểm trước ngày 20.9.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn