MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều hàng quán Hà Nội "cửa đóng then cài", chật vật tìm hướng mở cửa lại

Thanh Bình LDO | 11/06/2020 08:03

Dù đã hết thời gian cách ly xã hội rất lâu, nhiều hàng quán tại những tuyến phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn chưa thể mở cửa kinh doanh do không giải quyết được những khó khăn do dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, nhiều hàng quán trên những con phố cổ nổi tiếng, kinh doanh nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Trống,... vẫn đóng cửa, treo biển cho thuê cửa hàng sau thời gian giãn cách xã hội.

Hàng loạt cửa hàng trên phố Hàng Bông đồng loạt đóng cửa.(Ghi nhận lúc 11h ngày 10.6). Ảnh: Thanh Bình 

Phần lớn những cửa hàng đóng cửa là nơi kinh doanh thời trang, đồ uống hay làm đẹp (spa)... Theo các chủ cửa hàng, nguyên nhân dẫn đến việc này là do tình hình kinh doanh ảm đạm những tháng vừa qua.

Việc hạn chế nhập cảnh người nước ngoài khiến lượng khách du lịch giảm sút nghiêm trọng mà những cửa hàng trên phố cổ kinh doanh chủ yếu dựa vào khách du lịch. Trong khi đó, việc đàm phán giảm giá với các chủ cho thuê mặt bằng không  thành công. 

Trong thời gian chờ đợi lượng khách phục hồi về như trước, nhiều cửa hàng quyết định mở bán cầm chừng, trong khi không ít chủ cửa hàng dừng hẳn hoạt động do doanh thu thấp, thua lỗ.

Nhiều tiểu thương không trụ nổi đã nghỉ bán, trả mặt bằng, chuyển sang kinh doanh online hoặc chuyển về những địa điểm không sầm uất với giá thuê thấp hơn.

 Việc kinh doanh gặp khó khăn nên nhiều tiểu thương phải trả mặt bằng. (Ghi nhận trên phố Hàng Gai lúc 11h ngày 10.6). Ảnh: Thanh Bình 
Dạo quanh Hà Nội không khó để thấy những cửa hàng "cửa đóng then cài" treo biển cho thuê. (Ghi nhận trên phố Hàng Bông lúc 16h ngày 8.6). Ảnh: Thanh Bình

Người kinh doanh trả lại cửa hàng vì buôn bán bấp bênh khiến chủ nhà có mặt bằng cũng đang khó khăn trong việc tìm khách thuê. Trước đây, chỉ cần biết có mặt bằng là các hộ kinh doanh đã đến hỏi thuê, thì nay, dù đã treo biển, đăng thông tin trên mạng xã hội nhưng cũng không có người đến hỏi.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (chủ một cửa hàng trên phố Lương Văn Can) chia sẻ: "Kinh doanh bao năm nay mà giờ phải đóng cửa cũng không đành, nhưng giờ khách du lịch ít quá doanh thu không đủ trả tiền mặt bằng và thuê nhân viên nên phải dừng thôi."

Dù khách thuê giảm, tuy nhiên nhiều chủ mặt bằng tại các tuyến phố lớn cho biết chưa có ý định giảm giá mặt bằng. Trao đổi qua điện thoại với PV Lao Động, chủ một cửa hàng trên đường Hàng Trống cho biết, người thuê mặt bằng trước đây dừng hợp đồng do dịch COVID-19, nhưng vẫn không đồng ý giảm giá nhà "Cửa hàng này trước chị cho thuê đều, khách du lịch đông đúc nên người ta kinh doanh rất được. Sau này dịch dã quá người ta mới trả lại. Có một số điều khoản chị có thể nới cho em, nhưng giá thì chị không bớt được. Nếu xác định thuê lâu dài, vị trí ở đây quá thuận lợi để làm ăn. Chị nói thật qua dịch, muốn thuê cũng không có".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn