MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đô thị tại Đà Nẵng hình thành nhưng còn nợ hạ tầng. Ảnh: Thanh Chung

Nhiều khu đô thị mới ở Đà Nẵng: Nhà không số, hạ tầng nhếch nhác

Thuỳ Trang - Thanh Chung LDO | 13/05/2022 10:39

Mang tiếng chuyển vào ở khu đô thị mới với nhiều tiện lợi, thế nhưng gần 7 năm nay, nhiều người dân tại khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn hay khu đô thị Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn phải chịu cảnh đường sá nhếch nhác. Thậm chí có nơi còn chưa có số nhà... 

Bãi phế liệu cạnh khu đô thị

Tại khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn do Công ty CPĐTXD phát triển hạ tầng Nam Việt Á triển khai từ năm 2010, đến nay dân cư đã lấp đầy hơn 50 % nhưng vẫn còn những con đường chưa được trải thảm nhựa lớp 2. Người dân nơi đây mỗi lần nhắc đến đều lắc đầu ngao ngán, có người ở đây 7 năm rồi nhưng con đường chưa hoàn thiên khiến một cơn mưa cũng bị ngập nước.

Chị Dương Thị Mai, trú ở đường Nguyễn Thế Kỷ cho hay: “Vì chưa trải thảm nhựa lớp 2 nên con đường này chỉ cần mưa nhỏ cũng ngập nước. Trẻ con đi ra đường dễ bị trượt ngã. Mang tiếng là khu đô thị mới nhưng việc thoát nước chưa tốt, đường còn lôm côm sỏi đá nên nhìn như khu dân cư cũ”.

Chưa hết, mặc dù là đô thị nằm ven sông, tuy nhiên con đường với view sông lại bị chủ đầu tư thi công lỡ dở khiến nó trở thành nơi đổ phế liệu xây dựng. Thậm chí, một khu vực đường này còn bị người dân vây lại làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Con đường chưa trải nhựa khiến xe chạy vào dễ bị trượt bánh. Chủ đầu tư lại giăng thêm những ống cống như một biển cảnh báo càng phản cảm. 

Gọi xe cấp cứu cũng khó vì nhà không số

Trong khi đó, tại Khu đô thị Hoà Quý, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, không chỉ chưa khớp nối hạ tầng, người dân vào đây ở còn gặp tình trạng nhà không số, vỉa hè thì chưa được lắp xong.

Ông Phạm Minh Tiến, người dân khu đô thị Hoà Quý cho hay: “Mang tiếng đô thị nhưng nơi tôi ở vỉa hè chưa được lắp gạch. Đường ống thoát nước cũng gặp vấn đề, chỉ cần mưa to tí là nước thải dội ngược vào nhà gây mùi hôi thối”. Trong khi đó, bà Trần Thị Hồng Loan - Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Hòa Quý nêu rõ, hiện nay, toàn bộ khu đô thị Hòa Quý chưa có vỉa hè, lòng đường mới được thảm 1 lớp nhựa, trong khi theo cam kết của chủ đầu tư đường phải thảm đủ 2 lớp nhựa. Các điểm đấu nối ra đường lớn Võ Chí Công, Minh Mạng… nham nhở, chưa được thảm nhựa gây ngập úng.

“Mỗi lần họp, trên phường cũng trả lời và chủ đầu tư cũng trả lời là do chưa bàn giao khu đô thị về cho thành phố cho nên các thiết chế đi kèm như tên đường, số nhà vẫn chưa có được. Do đó, đến nay vẫn là nhà không số, phố không tên. Mà việc không có số nhà, tên đường gây khó khăn cho người dân rất nhiều, đơn cử vừa qua xảy ra dịch COVID-19, người dân báo cơ quan chức năng thì phải mất gần 1 buổi mới tìm ra nhà bị mắc để khoanh vùng, nếu trong nhà có người đau ốm muốn gọi xe cấp cứu thì xe cũng không biết đường vào nên người nhà phải đi ra đón” - bà Loan cho hay. 

Trước phản ánh của người dân, các chủ đầu tư đều cho rằng, do dịch COVID-19 nên chưa thực hiện việc hoàn thiện hạ tầng và hẹn cuối tháng 10 này sẽ hoàn thành.

Lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do vướng mắc việc đầu tư xây dựng các khu thiết chế văn hóa, công viên công cộng, công viên cây xanh, trường học theo quy hoạch chậm theo tiến độ của dự án. Quận đã thường xuyên có văn bản đôn đốc, Sở Xây dựng đề nghị bàn giao hạ tầng kỹ thuật để nhà nước quản lý. Đáng nói, toàn quận Ngũ Hành Sơn có 9 dự án thì 7 dự án đang triển khai, 2 dự án hoàn thành nhưng chưa bàn giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn