MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngán ngẩm cảnh tắc đường, nhiều gia đình lựa chọn chuyển về nội đô (ảnh minh hoạ). Ảnh: Tô Thế

Nhiều người chọn bán nhà ngoại thành chuyển về trung tâm

Thạch Lam LDO | 11/11/2023 09:02

Nhiều gia đình lựa chọn bán nhà đất ở ngoại thành, chuyển về nội đô để thuận tiện di chuyển đi làm.

Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh quê ở Bắc Giang đã tích góp được 2 tỉ đồng mua được một căn nhà đất tương đối rộng rãi ở xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Anh Minh cho biết, ban đầu hai vợ chồng cũng băn khoăn vì nhà cách chỗ làm ở trung tâm gần 20km. Tuy nhiên, vì tư tưởng ở nhà mặt đất càng ở lâu sẽ càng lên giá, không bị lỗ nên đã quyết định xuống tiền.

"Thời gian đầu tôi cảm thấy cuộc sống ở khu vực ngoại thành ổn định, không bon chen với không khí trong lành, không chật chội, ô nhiễm như nội đô. Không chỉ vậy, chi phí sinh hoạt ở khu vực ngoại thành rẻ, cũng có nhiều tiện ích. Tuy nhiên, thời gian gần đây xu hướng bỏ trung tâm về ngoại thành ngày càng nhiều, người tham gia giao thông đông đúc. Vào giờ cao điểm phải tốn đến gần 1 tiếng để di chuyển đến chỗ làm vì tắc đường. Thậm chí ngày cuối tuần "tắc cứng" mất đến gần 2 tiếng là chuyện thường. Mỗi ngày đi làm và về nhà như một cực hình. Công việc đang ổn định nên tôi không thể nghỉ làm để tìm một công việc gần nhà"- anh Minh nói.

Tuy nhiên, anh Minh đang lo ngại vì bán nhà to ở ngoại thành cũng chỉ mua được một căn nhà nhỏ trong ngõ ở nội đô vì giá nhà đang ở mức cao. Anh Minh cho biết, mặc dù đây là vấn đề nan giải nhưng sớm muộn, vợ chồng anh cũng phải bán nhà chuyển về gần trung tâm ở, để thuận tiện cho sinh hoạt và đi làm.

Tương tự, anh Nguyễn Hải Đăng (Phủ Lý, Hà Nam) cũng chia sẻ năm 2016, vợ chồng anh quyết định mua nhà tại Thanh Trì (Hà Nội). Trong khi đó, anh Đăng lại làm ở Nam Từ Liêm còn cơ quan của vợ ở quận Cầu Giấy. Thời gian đó vì tài chính thấp nên anh Đăng quyết định mua nhà ở ngoại thành để tạm thời an cư. Tuy nhiên, sau 6 năm chật vật đi làm xa khiến anh cảm thấy mệt mỏi, không có thời gian để nghỉ ngơi. Vợ chồng anh Đăng đã quyết định bán nhà ở Thanh Trì và mua một căn chung cư cũ, hai phòng ngủ ở quận Nam Từ Liêm để thuận tiện đi lại.

"Ngày nào cũng tốn mấy tiếng đồng hồ để đi làm, chưa kể những ngày tắc đường, khiến công việc bị ảnh hưởng. Vì quá bất tiện, tôi đã quyết định rao bán căn nhà để mua chung cư. Mặc dù ở chung cư cũ nhưng sinh hoạt gia đình thuận lợi, hai vợ chồng cũng thong thả đi làm không phải thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị" - anh Đăng cho hay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Phước - nhân viên môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, xu hướng bỏ phố ra ngoại thành đã có nhiều năm nay. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ở được một thời gian rồi lại phải chuyển vào trung tâm do không chịu được cảnh tắc đường. Xu hướng chuyển nhà từ ven đô về nội đô chỉ diễn ra trong bộ phận người dân, chủ yếu là những người đi làm ở khu vực nội thành.

"Thực tế, nhà ở nội đô vẫn luôn có sức hút với người dân vì thuận tiện đi lại, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển. Ngoài ra chung cư nội thành mang đến nhiều tiện ích, dịch vụ hiện đại, đa dạng và chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của bạn về sức khỏe, giáo dục, mua sắm và giải trí. Chính vì vậy, nhà đất nội đô luôn có mức giá cao. Nhiều vị khách của tôi nhờ rao bán nhà ở trung tâm để ra ngoại thành ở. Nhưng sau cùng lại nhờ tôi tìm nhà ở trung tâm để chuyển về" - anh Phước cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Phước, ở ngoại thành cũng có rất nhiều tiện ích với không gian thoáng đãng, không bị tắc đường. Những người có công việc ổn định ở gần nhà ngoại thành sẽ thích cuộc sống ở đó. Khẩu vị nhà ở sẽ tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh, công việc của khách hàng. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ để có quyết định chính xác khi lựa chọn nơi ở phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn