MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà được bao phủ bởi ba lớp cây xanh của gia đình chị Nhung. Ảnh: NVCC

Những căn nhà mướt mát cây xanh - xu hướng mới thời 4.0

Tuyết Lan LDO | 20/09/2023 18:31

Thời gian qua, xu hướng xây dựng công trình xanh hiện đại đã "soán ngôi" nhiều phong cách kiến trúc cổ điển. Tuy nhiên, xây dựng công trình xanh không chỉ đơn giản là hệ thống cây xanh mà còn bao gồm cả quá trình sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường, ngôi nhà có tính thẩm mỹ và nhiều công năng.

Xu hướng không gian xanh “soán ngôi” biệt thự cổ điển

Cuộc sống hiện nay có nhiều áp lực, con người có xu hướng sống gần với thiên nhiên. Thay vì lựa chọn không gian lâu đài nguy nga như trước đây, mọi người dần yêu thích không gian mang đến sự bình yên, tiện ích và hoà mình vào thiên nhiên khi về nhà. Đây cũng chính là lý do chị Nguyễn Nhung (Lê Chân, TP. Hải Phòng) muốn thiết kế ngôi nhà của mình theo hướng không gian mở và có nhiều cây xanh.

“Ngôi nhà nằm trong khu đô thị được vợ chồng tôi mua khi đã hoàn thiện sẵn phần thô. Sau khi nhận nhà, tôi bắt tay vào thiết kế, cải tạo và hoàn thiện trong khoảng 8 tháng. Ngôi nhà chỉ giữ phần khung, còn lại đều được cải tạo theo ý tưởng không gian xanh.

Tầng hai được đổ dạng mái cộng một vừa tạo ra được khoảng sân vườn phía trên, vừa tạo được không gian phía dưới để xe hoặc linh động là nơi sum họp của gia đình khi trời mưa. Căn nhà ở hướng Tây nên được thiết kế hệ thống cây xanh bao phủ toàn bộ ban công trước và bên hông.

Ngôi nhà được bao phủ, bảo vệ bởi ba lớp cây khác nhau. Lớp cây thứ nhất ở vỉa hè, tạo bóng mát cho hệ thống sân phía trước. Lớp thứ hai, sử dụng cây xanh có độ cao vừa phải ở các bức tường bao quanh nhà. Lớp thứ 3 là rèm rủ ở mái và ban công ngăn nắng nóng xuyên qua khiến ngôi nhà bị hiệu ứng nhà kính” - chị Nhung cho hay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nhung cho biết điều khó khăn nhất khi thiết kế không gian xanh trong nhà và các khu vực ban công là vấn đề chống thấm. Vì vậy chị Nhung đã sử dụng các vật liệu và hệ thống chống thấm được kiểm soát chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngôi nhà. Ngoài ra, cần lựa chọn các loại cây phù hợp, phần rễ không đâm sâu vào tường. Là một người làm trong ngành xây dựng nên toàn bộ ngôi nhà với kiến trúc xanh đều do một tay chị Nhung thiết kế.

“Tôi đã từng thiết kế nhiều ngôi biệt thự pháp cổ điển, tân cổ điển lộng lẫy nguy nga. Trước đây, những dòng biệt thự này rất “thịnh” nhưng vài năm gần đây khách hàng ưa thích không gian mở, xanh và hiện đại theo hướng resort in house. Vì vậy, khi thiết kế cho ngôi nhà của mình tôi đã lựa chọn không gian xanh để được hoà mình vào thiên nhiên. Chi phí thiết kế không gian xanh sẽ tuỳ thuộc vào việc lựa chọn các hệ thống vật liệu chống thấm và loại cây xanh” - chị Nhung chia sẻ.

Xu hướng công trình xanh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Thành Được - Giám đốc công ty Kiến Tạo Xanh cho biết công trình xanh không chỉ là việc sử dụng nhiều hệ thống cây xanh. Hệ thống cây xanh cũng là một phần quan trọng nhưng không phải tất cả. Hiện nay vấn đề về môi trường ngày càng được quan tâm và là ưu tiên hàng đầu của xã hội. Chính vì vậy để có một công trình xanh đúng nghĩa thì ngay trong quá trình thiết kế, kiến trúc, lựa chọn vật liệu cũng phải phát triển theo hướng bền vững.

“Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều nơi đã ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất vật liệu xanh, sạch, tái chế, vật liệu thay thế có nhiều ưu việt hơn các sản phẩm truyền thống. Thực tế số tiền đầu tư hệ thống sản xuất các sản phẩm xanh có chi phí tương đối cao nhưng cần nhìn rộng về lâu dài. Người dân cũng ngày càng đi theo xu thế phát triển của thế giới.

Khi mua hàng sẽ quan tâm đến cả trình độ sản xuất, sự phát thải ô nhiễm trong quá trình sản xuất, điều kiện lao động và trình độ quản lý của đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay nhiều kỹ thuật và vật liệu xây dựng an toàn với môi trường chưa được sử dụng rộng rãi mà mới chỉ dùng trong các công trình có quy mô lớn” - ông Được cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn