MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên trong 1 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Cát Tường Eco (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh). Ảnh: Trần Tuấn

Những con số biết nói về phát triển nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Trần Tuấn LDO | 01/08/2023 09:54

Hiện Bắc Ninh có 51 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 46.500 căn hộ, cho khoảng 180.000 người.

Những con số biết nói

Trưa 30.7, sau khi thăm dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City (Yên Phong, Bắc Ninh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tổ công tác làm việc ngay với Bắc Ninh, lấy địa phương này làm hình mẫu trong phát triển nhà ở xã hội. Quán triệt tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, đến nay, địa phương này đã triển khai thực hiện được 51 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Với tổng diện tích đất khoảng 157 ha, tổng diện tích sàn khoảng 3,9 triệu m2, các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 46.500 căn hộ cho khoảng 180.000 người.

Khu nhà ở xã hội Cát Tường có 2 mặt tiền là các tuyến đường đẹp bậc nhất TP Bắc Ninh, với quy mô hàng nghìn căn hộ đã được lấp đầy. Ảnh: Trần Tuấn

Trong đó, có 29 dự án nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp với tổng diện tích đất khoảng 50 ha, tổng diện tích sàn khoảng 1,5 triệu m2, đáp ứng 15.500 căn hộ cho khoảng 75.000 người (gồm: 21 dự án đã hoàn thành và hoàn thành một phần; 8 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng).

Và 22 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với tổng diện tích đất khoảng 107 ha, tổng diện tích sàn khoảng 2,4 triệu m2, đáp ứng 31.000 căn hộ cho khoảng 105.000 người (gồm 7 dự án đã hoàn thành, hoàn thành một phần; 15 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng).

Sẽ tiếp tục đáp ứng thêm hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến phát triển thêm khoảng 2.165.214 m2 sàn nhà ở, tương đương với khoảng 30.000 căn hộ, đáp ứng thêm chỗ ở cho khoảng 110.000 người.

Mức phí dịch vụ thấp (khoảng 4.000 đồng/m2) và không gian sống đảm bảo là tiêu chí quan trọng để nhiều công nhân, người thu nhập thấp cân nhắc khi mua nhà ở xã hội. Ảnh: Trần Tuấn

Trong giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến phát triển thêm khoảng 3.035.859 m2 sàn nhà ở, tương đương với khoảng 50.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 150.000 người.

Để đạt được mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chương trình đã đề ra, đáp ứng nhu cầu ở cho các đối tượng xã hội theo quy định, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp về quy hoạch, đất đai; phát triển hạ tầng đô thị; về vốn và cơ chế, chính sách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn