MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng ở Quảng Ngãi ngừng thi công vì vướng mặt bằng, nhiều hạng mục đã thi công bắt đầu xuống cấp. Ảnh: Viên Nguyễn

Những dự án trì trệ vì vướng mặt bằng ở huyện miền núi Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 30/06/2024 16:05

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến một số dự án tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi rơi vào tình trạng "ngủ đông".

Một trong những ví dụ là dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) dài hơn 2km, với tổng mức đầu tư lên tới 70 tỉ đồng. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Sơn Hà đứng đầu, dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024.

Khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ giúp bà con vận chuyển, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn mà còn mở ra không gian đô thị Di Lăng về phía bắc, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và nâng cao hạ tầng giao thông của huyện Sơn Hà theo quy hoạch chung.

Dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng thi công dang dở rồi dừng khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Ảnh: Viên Nguyễn

Theo kế hoạch, dự án sẽ cán đích vào tháng 4.2024. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn ngổn ngang với nhiều hạng mục thi công dang dở, và dự án đã dừng thi công.

Ghi nhận từ thực địa vào giữa tháng 6 năm 2024, phóng viên nhận thấy chỉ khoảng 1km mặt đường đoạn đầu tuyến được cấp phối đá dăm. Đất đá, cấu kiện bê tông, ống cống ngổn ngang; nhiều hố ga lớn chưa được hoàn thiện. Công trình vắng bóng công nhân, chỉ có vài phương tiện máy móc rải rác nhưng không có dấu hiệu hoạt động. Toàn bộ dự án hiện đang phơi nắng, phơi mưa. Người dân quanh khu vực này cho biết, tuyến đường thi công rất chậm, và đến nay đã ngừng hẳn mà không rõ lý do.

Một dự án khác, Khu dân cư Gò Dép tại thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), với tổng mức đầu tư 4,5 tỉ đồng, cũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Sơn Hà đứng đầu, đã triển khai từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa xong và đã ngừng thi công trong thời gian dài.

Dự án Khu dân cư Gò Dép ở thị trấn Di Lăng vẫn chưa biết ngày về đích. Ảnh: Viên Nguyễn

Sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn trong tình trạng ngổn ngang với nhiều hạng mục dang dở. Ghi nhận từ thực địa cho thấy, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành san nền, nền mặt đường, bó vỉa, và hệ thống thoát nước mưa. Khối lượng công việc đạt khoảng 80%. Do dừng thi công lâu ngày, khuôn viên dự án cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục hư hỏng, nhìn từ xa chẳng khác gì một khu đất bỏ hoang.

Nguyên nhân chính khiến dự án Khu dân cư Gò Dép dừng thi công là do gặp khó khăn trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận về phương án bồi thường và tái định cư; giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí tái định cư chưa được xác định rõ. Đồng thời, tranh chấp giữa các hộ dân trong vùng dự án cũng làm tình hình thêm phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Sơn Hà, cho biết, cùng với dự án Khu dân cư Gò Dép, dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng phải tạm ngừng thi công là do vướng mắc về hệ số điều chỉnh giá đất và quy hoạch sử dụng đất chưa được tỉnh bổ sung, điều chỉnh. Khi hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh được ban hành, đơn vị sẽ thực hiện bồi thường cho dân và triển khai thi công công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn