MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những loại cây trồng giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả

Trang Thiều LDO | 01/12/2020 17:46

Dưới đây là một số loài cây trồng có khả năng bảo vệ khu vườn khỏi những loài sâu bọ, côn trùng gây hại.

Hoa phong lữ

Phong lữ "đốn tim" người yêu cây bằng sắc hoa đa dạng, bắt mắt và bằng mùi thơm đặc trưng quyến rũ. Bên cạnh đó, hương hoa phong lữ có tác dụng tăng cường sự minh mẫn, tập trung, tỉnh táo.

Đặc biệt, phong lữ không chỉ ít bị sâu bệnh mà còn xua đuổi các loài bọ gây hại các loài cây trồng xung quanh. Một vài chậu phong lữ sẽ giúp bảo vệ vườn nhà bạn khỏi bọ cánh cứng, muỗi, rầy và giun ngô.

Hoa phong lữ có tác dụng xua đuổi các loại bọ. (Đồ họa: Trang Thiều)

Cúc mâm xôi

Bạn có thể trồng cúc mâm xôi để loại bỏ các loài gây hại cho khu vườn như rầy, nhện đỏ, kiến, bọ ba đuôi (con anh vĩ),…Ngoài ra, những bông cúc mâm xôi màu vàng rực rỡ chắc chắn sẽ tô điểm cho khu vườn của bạn thêm sinh động và căng tràn sức sống. Loài cây này cũng phát triển thành bụi lớn nên cần giữ khoảng cách từ 30-90cm giữa các cây con. Cúc mâm xôi ưa ánh sáng mạnh, đất ẩm nhưng phải tơi xốp, thoát nước tốt.

Hoa cúc mâm xôi rất được ưa chuộng tại vườn nhà. (Đồ họa: Trang Thiều)

Dạ yến thảo

Dạ yến thảo không chỉ cho hoa đẹp quanh năm với nhiều màu sắc rực rỡ, đa dạng mà còn có tác dụng khá bất ngờ với nhiều người: cây có thể xua đuổi rầy, rệp, sâu sừng cà chua và nhiều loài bọ cánh cứng có hại khác. Hơn nữa, đây là loại cây dễ trồng, cho hoa đẹp nên rất thích hợp để trang trí vườn nhà. Cây có thể phát triển tốt trong bóng râm một phần nhưng thân, hoa, lá đều khá mỏng manh nên nơi trồng phải khuất gió.

Dạ yến thảo đa dạng màu sắc, giúp đuổi côn trùng hiệu quả. (Đồ họa: Trang Thiều)

Hoa oải hương

Hoa oải hương không chỉ đẹp, có mùi thơm dễ chịu, chữa mất ngủ, cải thiện tâm trạng và cảm xúc mà còn là “khắc tinh” của nhiều loại côn trùng gây hại như ruồi, bướm đêm và bọ chét. Lưu ý, oải hương cũng là một loại cây cần nhiều không gian để phát triển, vì vậy, khi gieo hạt hay trồng cây con, bạn nhớ để lại khoảng cách từ 60-90 cm giữa các hạt/cây.

Oải hương không ưa đất ẩm, thoát nước kém nhưng có thể phát triển được trên đất cằn, nhiều sỏi đá. (Đồ họa: Trang Thiều)

Cây bạc hà

Bạc hà được rất nhiều người yêu thích nhờ hương thơm the mát, dễ chịu, nhưng lại là “khắc tinh” của một số loài động vật, côn trùng, sâu bọ có hại. Trồng một vài bụi bạc hà sẽ góp phần đuổi kiến, muỗi, ốc sên và chuột tránh xa vườn nhà bạn. Bạc hà ưa đất ẩm nhưng phải thoát nước tốt, loài cây này chịu được bóng râm và không cần phải chăm sóc cầu kỳ.

Cây trồng bạc hà rất dễ chăm sóc. (Đồ họa: Trang Thiều)

Cây húng quế

Là một trong những loại cây gia vị phổ biến nhất trong phòng bếp, húng quế cũng được trồng nhiều trong vườn để tiện cho các bà nội trợ khi cần, đồng thời giúp xua đuổi các loại muỗi, làm hỏng trứng muỗi và ruồi nhà.

Cây húng quế giúp đuổi muỗi. (Đồ họa: Trang Thiều)

Bạn có thể trồng húng quế xen kẽ các luống rau hoặc trồng trong chậu và đặt chúng trong vườn. Đất trồng húng quế cần tơi xốp, nhiều mùn, thoát nước tốt nên khi trồng phải lên luống cho cây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn