MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chủ mỏ khoáng sản ở Tam Điệp (Ninh Bình) đã bàn giao mặt bằng từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Trường

Ninh Bình đề nghị gỡ khó về mỏ khoáng sản làm cao tốc

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 08/01/2024 15:26

Liên quan đến việc chậm hỗ trợ, đền bù đối với phần diện tích đã thu hồi của 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn để làm dự án cao tốc Mai Sơn - QL45, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tháo gỡ vướng mắc​​​​​​.

Trước đó, như Lao Động điện tử đã có bài: "Việc đền bù, thu hồi 3 mỏ khoáng sản làm cao tốc Mai Sơn - QL45 gặp khó", phản ánh việc chậm hỗ trợ, đền bù đối với 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) gây khó khăn trong việc quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Các mỏ khoáng sản bị ảnh hưởng gồm: mỏ đất đá hỗn hợp phía Tây Nam đồi Cầu Thủng (tại xã Yên Sơn và xã Quang Sơn); mỏ đất đồi phía Đông hồ Trại Vòng (xã Quang Sơn); mỏ đá khu vực Hang Nước (xã Quang Sơn).

Tổng diện tích bị ảnh hưởng phải thu hồi là trên 17ha, chủ các mỏ khoáng sản trên đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Mai Sơn - QL45 từ năm 2021. Hiện nay, đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 cũng đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ tháng 4.2023. Tuy nhiên, đến nay các chủ mỏ khoáng sản trên vẫn chưa được hỗ trợ, đền bù

Về việc hỗ trợ, đền bù đối với phần diện tích đã thu hồi của 3 mỏ khoáng sản trên, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đã có văn bản số 196/BC-UBND gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Văn bản nêu: Tại Điều 46 và Điều 58 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định các trường hợp thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp quy định tại Điều 46 và Điều 58 hoặc thu hồi một phần diện tích mỏ để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Luật cũng không có quy định về trình tự, thủ tục bồi thường khi nhà nước thu hồi giấy phép hoặc một phần mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác khi một phần diện tích mỏ đó thuộc phạm vi dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy rất khó khăn cho địa phương trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đối với các trường hợp nêu trên.

"Đối với 3 mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác nhưng bị thu hồi một phần diện tích do bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, chủ mỏ đã tạm bàn giao mặt bằng cho chính quyền và chủ đầu tư để thực hiện dự án nhưng về thủ tục thu hồi một phần diện tích khai thác của 3 mỏ trên vẫn chưa có căn cứ để thực hiện" - văn bản của UBND tỉnh Ninh Bình nêu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn