MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà vườn xây dựng trên đất nông nghiệp và nằm sát hồ chứa nước Trà Co. Ảnh: Hữu Long

Ninh Thuận kiểm tra vụ xây nhà vườn nghỉ dưỡng xâm hại hồ chứa nước Trà Co

Hữu Long LDO | 03/04/2024 10:11

Ninh Thuận - Sáng 3.4, đoàn công tác của UBND huyện Bác Ái đã tổ chức đối thoại, kiểm tra khu vực doanh nghiệp xây dựng loạt công trình nhà vườn nghỉ dưỡng gần khu vực hồ chứa nước Trà Co thuộc xã Phước Tân.

Việc kiểm tra được thực hiện sau khi Lao Động có các bài viết có nội dung “Mượn danh làm dược liệu để xây nhà vườn nghỉ dưỡng tại hồ chứa nước Trà Co”.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bác Ái xây dựng nhiều nhà vườn trên đất nông nghiệp. Trước đó, doanh nghiệp này đã đề xuất đầu tư dự án trồng dược liệu với diện tích khoảng 25,6ha nhưng chưa được chấp thuận các thủ tục pháp lý. Ảnh: Hữu Long

Chưa lập thủ tục đầu tư nhưng đã xây dựng ồ ạt

Ông Phan Ninh Thuận - Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết, trước đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bác Ái quan tâm tìm hiểu và dự kiến đầu tư thực hiện dự án trồng, nghiên cứu, sản xuất - tham quan du lịch trải nghiệm (dược liệu) với quy mô khoảng 25,6ha. Toàn bộ phần đất nông nghiệp nói trên, doanh nghiệp đã thỏa thuận với 19 hộ dân để trồng dược liệu trên đất.

Ông Thuận cho biết, diện tích 25,6ha nói trên của 19 hộ dân đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Thế nhưng đến nay, phần diện tích nói trên chưa được cấp “sổ đỏ” do cơ quan thẩm quyết chưa phê duyệt phương án sử dụng đất.

Ông Thuận cũng thừa nhận vì vướng các thủ tục đất đai đối với diện tích nói trên nên việc lập thủ tục đầu tư dự án trồng cây dược liệu chưa được thực hiện.

Về nội dung Báo Lao Động phản ánh doanh nghiệp chưa lập thủ tục đầu tư dự án nhưng đã xây dựng loạt công trình nhà vườn, ông Phan Ninh Thuận nói rằng, trước đó doanh nghiệp có đơn xin xây dựng nhà tạm, nhà trưng bày, nhà cho công nhân, chuyên gia…

Nếu sau này khu vực doanh nghiệp xây dựng các công trình không phù hợp với quy hoạch thì sẽ không được đền bù…

Vẫn theo lời ông Phan Ninh Thuận, huyện sẽ đối thoại với nhà đầu tư và trong thời gian tới huyện sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục về đầu tư, thủ tục về đất đai.

Hiện nay, địa phương đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trước khi đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Ảnh: Hữu Long

Nếu vi phạm thì phải chấn chỉnh

Nói về việc triển khai dự án trên địa bàn huyện Bác Ái, ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định, chính quyền địa phương luôn hỗ trợ, tạo điều kiện, đặc biệt với địa bàn khó khăn như huyện Bác Ái. Tuy nhiên, địa phương chỉ ủng hộ trên cái đúng.

Ông Trần Quốc Nam cũng khẳng định, quá trình làm chưa đúng thì phải chấn chỉnh. Nói thêm về dự án trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện Bác Ái, ông Trần Quốc Nam yêu cầu làm rõ dự án này có thiệt hại về rừng hay không; có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sự hài lòng của nhân dân hay không; có mang lại lợi ích cho nhân dân hay không?

“Tất nhiên làm dự án thì người ta có lợi nhuận. Tuy nhiên, nó có mang lại tác động gì thay đổi cho một vùng quê, vùng lân cận, theo chiều hướng tích cực hay không… Trên tinh thần đó, chúng ta nhận diện và xử lý theo một định hướng một cách phù hợp trên cơ sở quy định” – ông Trần Quốc Nam thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn