MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời gian qua tình trạng phân lô bán nền ở vùng ven diễn ra khá rầm rộ. Ảnh: Cao Nguyên.

Nỗi lo rủi ro về pháp lý có thể khiến nhu cầu đất nền sụt giảm

ANH HUY LDO | 11/12/2023 16:57

Các chuyên gia dự báo, sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh mục của nhà đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu về đất nền dự kiến sẽ sụt giảm vì nỗi lo sợ rủi ro về pháp lý.

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) được thông qua ngày 28.11 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.1.2025. Giới đầu tư nhận định, việc siết phân lô, bán nền sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản.

Trên thực tế, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đã săn lùng những lô đất có diện tích từ vài trăm m2 với tính toán sẽ phân lô nhỏ để bán cho người có nhu cầu thực.

Không ít chủ đất đã thắng lớn với chiêu trò phân lô tách thửa để bán. Tuy nhiên, nếu quy định siết phân lô có hiệu lực, cách thức làm ăn này sẽ không thể thực hiện được.

Ông Đinh Minh Tuấn - chuyên gia bất động sản khu vực miền Nam đánh giá, trong thời gian tới, nhu cầu về đất nền dự kiến sẽ sụt giảm mạnh vì nỗi lo sợ rủi ro về pháp lý của người mua. Mặt bằng giá đất nền cũng sẽ được điều chỉnh giảm xuống, nhất là đối với những lô đất to.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, trong dài hạn, giá đất có thể tiếp tục tăng lên và giao dịch sẽ trở lại. “Do giá bất động sản phụ thuộc vào yếu tố khác như việc triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân.

Trong khi đó, đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững” - ông Tuấn nói.

Một số chuyên gia khác cho hay, thị trường đang và sẽ phụ thuộc vào những chuyển dịch nhất định. Trong đó, người mua và nhà đầu tư đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng và tính pháp lý của các dự án. Họ có xu hướng sử dụng dữ liệu nhiều hơn để đưa ra quyết định.

"Khi khách hàng nắm nhiều thông tin và trở nên thông thái hơn, chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng cần dựa nhiều vào dữ liệu và nghiên cứu thị trường để đưa ra sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp" – TS Trần Xuân Lượng (Giảng viên chuyên ngành bất động sản Đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định.

Ông Lượng còn dự báo, các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư, nhà riêng sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh mục của nhà đầu tư vì có thể tạo ra dòng tiền thường xuyên và giữ mặt bằng giá ổn định.

Các chuyên gia bất động sản cũng lưu ý, đối với người đầu tư nghiệp dư, khi mua đất nền ở bất kỳ khu vực nào cũng cần kiểm tra quy hoạch dự án từ cơ quan chức năng.

Mỗi hợp đồng ký kết giữa người bán và người mua đều có những điều khoản được ghi rõ. Người mua cần tỉnh táo, tìm hiểu rõ, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà có thể phải đánh đổi bằng tài sản mình tích góp bấy lâu mà cuối cùng có nguy cơ mất trắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn