MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên môi giới bất động sản quảng cáo, chiêu dụ khách hàng mua các lô đất nông nghiệp. Ảnh T.T

Phân lô trên đất nông nghiệp, TP.Pleiku lập đoàn kiểm tra

THANH TUẤN LDO | 30/07/2022 16:39

Gia Lai – Ngày 30.7, liên quan đến sự việc có dấu hiệu phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - cho biết, đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường. 

Theo đó, qua công tác kiểm tra, phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku phát hiện tại hẻm Nguyễn Bá Lại, thuộc tổ 4, phường Chi Lăng có trường hợp tự ý đổ bê tông làm đường giao thông mà chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Để chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Pleiku nói chung và phường Chi Lăng nói riêng, phòng Quản lý đô thị đề nghị UBND phường có biện pháp xử lý. Tổ chức kiểm tra, báo cáo cụ thể và đề ra hướng xử lý đối với trường hợp tự ý đổ bê tông làm đường giao thông.

Đề nghị UBND phường  Chi Lăng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, tự ý đổ bê tông làm đường giao thông, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị tại địa bàn mình quản lý.

Ông Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND TP. Pleiku - cho biết: "Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị đã xuống kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu phường Chi Lăng báo cáo toàn bộ sự việc để có hướng xử lý. Nếu phường không làm thì sẽ xử lý theo đúng quy định, khi có thông tin sẽ phản hồi".

Như Báo Lao Động phản ánh, vào tháng 7.2022, một số công ty môi giới bất động sản tìm cách để việc mua bán đất sôi động trở lại. Các công ty này tìm mua các thửa đất nông nghiệp (đất trồng cà phê, hồ tiêu…) với giá rẻ, sau đó phân lô tách thửa, làm đường dẫn vào vị trí để rao bán, quảng cáo rầm rộ trên mạng.

Vị trí phân lô bán nền đang trong quy hoạch đất nông nghiệp, không chuyển thành đất thổ cư được và cũng không có dự án nào ở vị trí này. Việc phân lô bán nền gây “sốt đất” ảo, nhiều người dân thiếu thông tin bị sập bẫy của các nhóm môi giới bất động sản. 

Trước tình trạng “sốt đất” làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các huyện, thị xã trên địa bàn có biện pháp ngăn chặn, hạn chế phân lô tách thửa. Nếu địa phương nào vi phạm thì người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn