MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa: Nếu xử lý sai phạm đúng luật, "cả Hà Nội dỡ hết"

Phan Anh LDO | 14/04/2023 15:27
Bà Hoàng Hoài Loan – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa và ông Phạm Viết Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa - Hà Nội) bị người dân tố cáo về việc không giám sát, không thực hiện theo kết luận của quận Đống Đa và buông lỏng quản lý để công trình sai phạm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng. PV Lao Động đã có buổi làm việc với UBND phường Ô Chợ Dừa để xác minh thông tin.

Hai lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa bị công dân tố cáo sai phạm

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua người dân phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa - Hà Nội) tố cáo tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 11 Ngõ Giếng, diễn ra từ tháng 9.2014. 

Người dân cho biết, ngày 10.8.2020, UBND quận Đống Đa ra kết luận số 1473/KL-UBND, nêu rõ công trình trên phát sinh thi công nhưng UBND phường không kịp thời phát hiện xử lý theo quy định pháp luật. Kết luận này khẳng định đơn thư tố cáo của công dân về hành vi buông lỏng quản lý là đúng, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan

Quận Đống Đa đã yêu cầu phường Ô Chợ Dừa kiểm điểm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hồ sơ để xử lý công trình sai phạm; tuy nhiên phường Ô Chợ Dừa vẫn chây ì, không xử lý.

Người dân cho rằng tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại đây diễn ra từ tháng 9.2014. Ảnh: NVCC

Trước tình trạng này, người dân đã tố cáo bà Hoàng Hoài Loan – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa và ông Phạm Viết Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhà trái phép tại kết luận số 1473/KL-UBND ngày 10.8.2020 của UBND quận Đống Đa và sai phạm buông lỏng quản lý.

Ngày 22.3.2023, Thanh tra quận Đống Đa đã có biên bản trao đổi, làm rõ nội dung đơn tố cáo của người dân.

Nếu xử đúng luật, "một người dân đi kiện cả Hà Nội dỡ hết"

Trước phản ánh của người dân, PV Báo Lao Động đã liên hệ UBND quận Đống Đa, UBND phường Ô Chợ Dừa để xác minh thông tin.

Trao đổi với PV, ông Phạm Viết Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết từ thời điểm ông nhận công tác, công trình sai phạm theo phản ánh của người dân chỉ lợp thêm tôn. Những phần xây dựng khác đã hoàn thiện trước đó, tuy nhiên do không tìm thấy hồ sơ nên không xử lý được.

"Năm 2011-2012, thành phố Hà Nội giao cho Ban dự án thoát nước của Sở Xây dựng thực hiện cống hóa mương vị trí đó. Sau khi cống hóa thì nhà bà Hương bị cắt xén, chủ hộ tiến hành cải tạo. Khi chúng tôi về nhận công tác các công trình ở đó đã hoàn thiện 5 tầng, 1 tum rồi. Những người công tác ở thời điểm đó cũng chuyển đi hết, hồ sơ kiểm tra không có gì cả. 

Đến năm 2016 hộ gia đình này tiếp tục lợp mái, chúng tôi đã tiến hành xử lý. Đến năm 2019, 2020, bà Hương tiếp tục muốn lợp mái tôn, phường đã hướng dẫn đi xin phép, nhưng trong quy định cấp phép không có. Năm 2020, Quận đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Nhưng vì đang dịch COVID-19 nên phường tập trung xử lý dịch.

Nói thật chúng tôi toàn người mới, trên cơ sở thiết lập hồ sơ phải là vi phạm mới, hoặc phải có hồ sơ cũ chúng tôi mới tiếp tục được. Bảo chúng tôi bao che là không đúng, tôi có tham gia trực tiếp vào xử lý vụ việc đâu? Năm 2013-2014 người ta xây dựng thì phải thiết lập hồ sơ và lưu trữ" - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho hay.

Bên cạnh đó ông Cừ cho rằng, nếu xử lý đúng luật, "một người dân đi kiện cả Hà Nội dỡ hết": "Về đơn tố cáo, Thanh tra quận đang xử lý, chúng tôi đang giải trình", ông Cừ nói thêm.

PV cũng đã liên hệ với UBND quận Đống Đa và ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn