MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cửa hàng đồ lưu niệm, thời trang trên phố cổ Hà Nội treo biển nghỉ bán. Ảnh: LAN NHI

Phố cổ Hà Nội đìu hiu, đất vàng "dài cổ" chờ người thuê

Nguyễn Lan Nhi LDO | 10/03/2021 15:13

Nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, thời trang trên phố cổ Hà Nội trong những ngày qua đã treo biển tạm thời đóng cửa, sang nhượng hoặc cho thuê lại mặt bằng.

Ghi nhận của Lao Động trong ngày 10.3 cho thấy, nhiều cửa hàng đồ lưu niệm, thời trang tập trung trên tuyến phố Hà Nội như: Phố Hàng Trống, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Da... đều đóng cửa im lìm.

Nhiều chủ cửa hàng đã phải treo biển tạm thời đóng cửa, hoặc cho thuê lại mặt bằng với giá rẻ mạt.

Một số cửa hàng trong dãy vẫn duy trì việc mở cửa thường xuyên nhưng lượng khách ra vào khá vắng, chủ yếu là để duy trì và cầm chừng.

Nhiều cửa hàng đồ lưu niệm trên tuyến phố Hàng Trống, Hàng Bông đóng cửa nghỉ bán, sang nhượng mặt bằng. Ảnh: LAN NHI

Khác hẳn với hình ảnh nhộn nhịp, sầm uất trước đây, nhiều cửa hàng đồ lưu niệm trên tuyến phố Nhà Thờ giao cắt với phố Hàng Trống đã đóng cửa, treo biển sang nhượng cửa hàng. Theo chủ cửa hàng lưu niệm Lê Bích Ngọc (sinh năm 1972, phố Hàng Trống), trước đây doanh thu của cửa hàng chủ yếu nhờ vào phần lớn lượng khách du lịch, khách vãng lai trong và ngoài nước.

Các mặt hàng đồ lưu niệm, thời trang ở phố cổ Hà Nội phần lớn phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: LAN NHI

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các sản phẩm nhập về không có thị trường tiêu thụ.

Nhiều hàng quán bán đồ thủ công, handmade, mây tre đan cùng tuyến phố đã phải đóng cửa, sang nhượng mặt bằng vì không còn đủ vốn duy trì.

Chủ cửa hàng Lê Bích Ngọc lau dọn lại đồ đạc, hàng hóa trong thời gian vắng khách. Ảnh: LAN NHI

“Nhà tôi buôn bán ở đây đã gần 20 năm. Gần đây nhiều cửa hàng bên cạnh nhà tôi đã đóng cửa, có nhà thì cho thuê mặt bằng từ trước Tết vì không đủ vốn duy trì.

Dù vắng khách mua hàng nhưng gia đình tôi vẫn mở cửa mỗi sáng, dọn dẹp hàng hóa mong bán được chút ít” - chủ cửa hàng Lê Bích Ngọc cho hay.

Nhiều cửa hàng lưu niệm, thời trang đã đóng cửa vì vắng khách, không đủ vốn duy trì. Ảnh: LAN NHI

Được biết, các mặt bằng tại khu vực phố cổ Hà Nội chủ yếu đều là kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, đồ lưu niệm, thời trang, dịch vụ ăn uống...

Trong thời điểm khó khăn, nhiều chủ nhà đã phải chấp nhận đóng cửa hoặc sang nhượng mặt bằng với mức giá thuê giảm từ 20 -30% cho những ai có nhu cầu thuê với hợp đồng dài hạn.

Các biển thông báo tạm đóng, cho thuê mặt bằng kinh doanh xuất hiện ngày càng nhiều tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: LAN NHI

Bà Lê Thị Mai (sinh năm 1975, chủ cửa hàng trên phố Hàng Bông) cho biết: “Mặc dù cửa hàng vắng khách nhưng tôi vẫn mở cửa hằng ngày. Phần lớn những cửa hàng đến giờ vẫn duy trì được việc mở cửa thường xuyên là do họ có số vốn lưu động lớn hoặc có sẵn mặt bằng.

Còn những hộ kinh doanh phải đi thuê thì hầu như đều không trụ lại được sau đợt dịch COVID-19 trước Tết".

Trên phố Hàng Bông, hàng loạt cửa hàng sát cạnh nhau cùng lúc phải đóng cửa. Ảnh: LAN NHI

"Một số mặt bằng trên phố rất rộng rãi nhưng hiện tại nhiều chủ cửa hàng đã đặt biển rao bán, sang nhượng với mức giá giảm % rất nhiều.

Đối với chủ cửa hàng nào không đủ tiền thuê mặt bằng thì hầu hết họ phải đóng cửa hoặc chuyển qua kinh doanh, bán hàng online” - bà Mai cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn