MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm. Ảnh: Hanoi.gov

Phường Yên Viên sẽ là trung tâm quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG LDO | 08/09/2023 14:54

Với diện tích 116 km2, dân số 310.000 người, quận Gia Lâm sau khi thành lập gồm 16 phường, hình thành từ hai thị trấn và 20 xã hiện nay.

Như Lao Động ngày 7.9 thông tin, tại kỳ họp thứ 13 (ngày 22.9.2023), HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 7 nội dung. Trong đó, thành phố sẽ xem xét thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Theo tìm hiểu của Lao Động, huyện Gia Lâm đã đạt 5/5 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn thành lập quận, 31/31 tiêu chí theo quy định; các khu vực dự kiến thành lập phường đã đạt 4/4 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn.

Việc thành lập quận Gia Lâm dựa trên cơ sở nguyên trạng 116,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 309.353 người của huyện.

Sau khi thành lập quận, Gia Lâm sẽ có 16 phường, trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (2 thị trấn và 20 xã) hiện nay. Một số xã được sáp nhập do không đạt tiêu chí diện tích tự nhiên (5,5 km2 trở lên) và dân số (15.000 người trở lên) để thành lập phường theo quy định.

Trong tờ trình, huyện Gia Lâm đề xuất sáp nhập thị trấn Yên Viên với xã Yên Viên, lấy tên là phường Yên Viên.

Với phương án này, phường Yên Viên sẽ được xem là hạt nhân chính, trung tâm của quận Gia Lâm.

Hiện nay, thị trấn Yên Viên có diện tích là 0,96 km2, dân số năm 2022 là 13.171 người, mật độ dân số đạt 13.719 người/km2. Thị trấn Yên Viên có Quốc lộ 1 cũ chạy qua và là điểm đầu của tuyến quốc lộ 3. Các đường phố trên địa bàn thị trấn là đường Hà Huy Tập, đường Đình Xuyên, đường Thiên Đức và phố Phan Đăng Lưu.

Còn xã Yên Viên có diện tích 3,76 km² và dân số là 14.478 người, mật độ dân số đạt 3.850 người/km2. Xã Yên Viên có Quốc lộ 1 cũ và tuyến quốc lộ 3 đi qua địa bàn. Xã Yên Viên gồm có các thôn: Ái Mộ, Cống Thôn, Kim Quan, Lã Côi và Yên Viên.

Bản đồ huyện Gia Lâm. Ảnh: Google Maps

Xã Kim Lan nhập với xã Văn Đức, ghép tên 2 địa phương này thành phường Kim Đức.

Xã Đình Xuyên sáp nhập với xã Dương Hà, lấy tên là phường Thiên Đức. Xã Phù Đổng sáp nhập với xã Trung Màu, lấy tên phường Phù Đổng vì gắn với truyền thuyết Thánh Gióng.

Xã Kim Sơn sáp nhập với xã Phú Thị, ghép âm tiết tên hai xã thành Phú Sơn. Xã Đông Dư nhập với xã Bát Tràng, lấy tên là phường Bát Tràng.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Gia Lâm sẽ có 16 phường, gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Thông tin với Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận là phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa của huyện trong thời gian qua; phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo bà Huyền, việc Gia Lâm trở thành quận cũng sẽ là động lực mạnh mẽ, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để bứt phá, vươn lên phát triển bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục của Thủ đô.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm ngày 27.8 vừa qua, đã có 196.203/198.013 cử tri đồng ý thành lập quận Gia Lâm, đạt 99%; có 195.835/198.013 cử tri đồng ý thành lập phường thuộc quận Gia Lâm; 99,07% cử tri đồng ý về việc điều chỉnh địa giới hành chính tại 4 đơn vị: Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và thị trấn Trâu Quỳ.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng lên quận. Trong đó, sẽ hoàn thiện đề án đưa Hoài Đức lên quận trước, sau đó đến Thanh Trì (dự kiến năm 2024), Đan Phượng (hoàn thiện đề án vào năm 2025).

Ngoài nỗ lực đưa 5 huyện lên quận, thời gian tới, Hà Nội còn tập trung nguồn lực xây dựng 2 thành phố trực thuộc là Thành phố phía Bắc sông Hồng (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn) và thành phố ở phía Tây thuộc khu vực Hòa Lạc (Quốc Oai, Thạch Thất).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn