MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm mua bán, bảo hành ô tô Ford Nha Trang thuộc quy hoạch đất quốc phòng và đường giao thông.

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long LDO | 28/05/2022 11:08

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Rà soát toàn Quân khu việc cho thuê đất quốc phòng

Ngày 28.5, một lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác nhận hiện Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, lấy ý kiến của địa phương xung quanh việc liên doanh, liên kết tại 8 thửa đất quốc phòng trên địa bàn TP.Nha Trang không phù hợp với quy hoạch phân khu.

“Quân khu 5 đang rà soát toàn bộ các thửa đất ở TP.Nha Trang và toàn Quân khu 5. Đây là những thửa đất có yếu tố lịch sử, tồn tại đến hôm nay. Sau khi rà soát, chúng tôi sẽ có báo cáo Bộ Quốc phòng theo tinh thần của Nghị quyết 132 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế” – vị lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thông tin thêm.

Khách sạn Mopec trước đây, nay là khách sạn Citadines Nha Trang chưa được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong khi đó, Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trên đất quốc phòng đã có từ hơn 10 năm trước. Trước mắt Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ rà soát, đánh giá lại các dự án liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng. Cái gì đúng, cái gì sai luật rồi báo cáo cho Quân Khu 5, Bộ Quốc phòng.

Người trong cuộc nói gì

Được biết, 8 dự án xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết đều nằm ở  tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang, có vị trí đắc địa, giá đất thuộc hàng cao ngất ngưỡng ở Nha Trang hiện nay. Phần lớn việc liên doanh, liên kết giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp được ký kết từ lâu.

Khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên kết.

Như trường hợp Khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa số 5 Hùng Vương là một ví dụ. Về thủ tục đất đai vào năm 1999, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa với diện tích 3.563 m2, mục đích sử dụng đất an ninh quốc phòng.

Năm 2012, công trình “Khu tổ hợp khách sạn và Spa Galina" được thực hiện theo Hợp đồng liên kết đầu tư – xây dựng kinh doanh giữa Bộ CHQS và Công ty TNHH Hải Đăng (không thuộc Bộ Quốc phòng). Hiện nay công trình đang hoạt động và chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đến nay,  dự án đã được Sở Xây dựng thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch và có giấy phép xây dựng năm 2012. Tuy vậy, dự án đến nay vẫn chưa có quy hoạch phân khu.

Ông Lê Xuân Thơm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng xác nhận việc doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất quốc phòng để xây khách sạn với thời gian hơn 40 năm, trả tiền thuê đất hằng năm.

“Chúng tôi là đối tác thuê đất của các anh quân đội. Hiện nay chúng tôi đang chờ đợi việc tỉnh Khánh Hòa và các anh quân đội rà soát lại việc thuê đất này. Nếu trường hợp phía quân đội thu hồi về mục đích quân sự, chính trị, doanh nghiệp chúng tôi chấp nhận thôi” – ông Lê Xuân Thơm chia sẻ.

Theo Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn TP.Nha Trang có 8 dự án hiện trạng đất quốc phòng được liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp. Đó là khách sạn Citadines Nha Trang tại 62 Trần Phú, thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Các thửa đất thuộc quy hoạch đất quốc phòng gồm Trung tâm ôtô Ford Nha Trang, số 51 Lê Hồng Phong;  khách sạn Galina Hotel & Spa số 5 Hùng Vương; Ngân hàng Quân đội số 9 Lê Thánh Tôn; khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26, số 86A Trần Phú; Khu khám chữa bệnh, 34/2, 2/4 đường Nguyễn Thiện Thuật; Khu tổ hợp nhà hàng, cà phê, hẻm 75B và nhà khách, hẻm 63/12, cùng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa, 8 thửa đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng...


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn