MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một dự án trường học tại Quảng Nam dang dở, xuống cấp sau khi nhà thầu và chủ đầu tư vướng lao lý. Ảnh: Hoàng Bin

Quảng Nam vào cuộc ngăn chặn, xử lý tiêu cực trong đấu thầu

Hoàng Bin LDO | 26/07/2023 06:44

Trong thời gian ngắn, hàng loạt cá nhân, tập thể vi phạm, gian dối trong hoạt động đấu thầu tại Quảng Nam đã bị xử lý hình sự. Đây là thực trạng cho thấy những lỗ hổng trong công tác đấu thầu, cần sớm ngăn chặn.

Nhiều vi phạm trong đấu thầu

Đầu tháng 7.2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong vòng 5 năm, đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí (trụ sở tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) do đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong hồ sơ đấu thầu điện tử. Việc này làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã có 2 quyết định không công nhận kết quả đối với 2 gói thầu thi công xây dựng công trình Vườn quốc gia Sông Thanh, tổng trị giá hơn 12 tỉ đồng, do Công ty Trọng Trí trúng thầu trước đó.

Hồi cuối tháng 6, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng tại Quảng Nam cũng đã bị bắt tạm giam 3 tháng vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu một công trình ở địa phương này.

Không chỉ các doanh nghiệp, ngay cả cơ quan nhà nước khi được giao làm chủ đầu tư cũng đã lách luật, móc nối “thông thầu” với doanh nghiệp để tư lợi hàng tỉ đồng.

Điển hình như 2 vụ án tại Ban quản lý dự án (BQLDA) huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn. Lãnh đạo 2 đơn vị này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, rồi thỏa thuận tỉ lệ ăn chia với doanh nghiệp. Tất cả vụ án này đã và đang khởi tố, chờ xét xử.

Nhiều vụ việc tiêu cực được đưa ra ánh sáng thể hiện nỗ lực rất lớn của cơ quan điều tra, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế trong quản lý, kiểm soát hoạt động đấu thầu hiện nay tại Quảng Nam, như ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này thừa nhận tại cuộc họp báo quý III/2023.

Theo ông Quang, hệ lụy của những vụ việc vi phạm trong đấu thầu để lại là rất lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân đầu tư công và chất lượng các công trình trọng điểm.

Đơn cử như hạng mục xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình có tổng mức đầu tư hơn 8,3 tỉ đồng (trong vụ móc nối thông thầu của Công ty Đại Bình An và BQLDA huyện Thăng Bình).

Khi chủ đầu tư và nhà thầu vướng vào vòng lao lý, thì công trình đã bị trễ hẹn 1,5 năm, chưa bàn giao đã nứt toác, xuống cấp.

Siết chặt quản lý

Sau khi BQLDA thị xã Điện Bàn bị điều tra sai phạm trong vụ án đấu thầu, thu lợi bất chính gần 1,6 tỉ đồng, trong suốt 3 năm 2019 - 2022, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và tinh thần làm việc của cán bộ BQLDA, thực tế công việc có hơi chậm trễ hơn so với trước.

“Căn cứ theo kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ vụ việc này và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu”, ông Nguyễn Xuân Hà nói.

Trong nỗ lực ngăn chặn tiêu cực trong đấu thầu, kể từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Nam áp dụng hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ gói thầu.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, một mặt, tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm. Mặt khác, tiếp tục kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu, tăng cường giám sát đấu thầu mua sắm công thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với cả các đơn vị mời thầu, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. Đặc biệt là công bố thông tin mời thầu đảm bảo kịp thời và chính xác để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận một cách nhanh chóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn