MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc lập quy hoạch đô thị Cam Lâm theo hướng tránh làm xáo trộn đời sống nhân dân.

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm tránh làm xáo trộn đời sống nhân dân

Hữu Long LDO | 02/11/2022 11:51

Khánh Hòa - Địa phương xác định việc lập đồ án quy hoạch chung tại huyện Cam Lâm và Diên Khánh theo hướng hợp lý, tránh làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Ngày 2.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

Một trong những vấn đề mà cử tri Khánh Hòa quan tâm chính là việc thực hiện các quy hoạch trên địa bàn. Nhiều ý kiến đề nghị, địa phương thực hiện quy hoạch nên lấy yếu tố con người làm hạt nhân, làm trung tâm của phát triển đô thị.

Ngoài ra, quy hoạch đô thị mới phải xem xét, tính toán, chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng, các khu dân cư có mật độ cao, tránh thu hồi đất trong các khu dân cư mà người dân đang sinh sống lâu đời làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết việc lập quy hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt tinh thần tổng hợp, cập nhật các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị theo hướng đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước...

Bên cạnh các mục tiêu đề ra, các đồ án quy hoạch cũng đưa ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ chân lực lượng tri thức, lực lượng lao động có tay nghề cao tới làm việc tại Khánh Hòa...

Bên cạnh quy hoạch chung của tỉnh, các đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh sẽ tính toán chỉnh trang các khu vực nội thành, nội thị hiện có và khu vực được quy hoạch để mở rộng đô thị; đảm bảo việc sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn…

Đồng thời, nghiên cứu chỉnh trang đô thị một cách hợp lý, tránh thu hồi đất trong các khu dân cư mà người dân đang sinh sống lâu đời, tránh làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng tình với ý kiến của cử tri, sau khi các quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch nhanh chóng, đồng bộ, tránh trường hợp quy hoạch treo...

Hiện tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ngoài ra, địa phương đang thực hiện phủ kín các đồ án quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xây dựng.

Cụ thể, quy hoạch Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn năm 2045; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040; Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn