MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án BT nhà thi đấu Phan Đình Phùng do Công ty Phát Đạt làm chủ đầu tư "treo" hơn 10 năm. Ảnh: Bảo Chương

Rà soát quỹ đất thanh toán hợp đồng BT các dự án tại TPHCM

Gia Miêu LDO | 17/04/2020 10:02

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo việc rà soát các hợp đồng BT cũng như khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý các khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư đã ký hợp đồng BT trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, đó là dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1, quận Thủ Đức và dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.  UBND TP cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình để ký hợp đồng BT với hai dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa quận Tân Bình và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hướng giao đất hoặc đấu thầu, đấu giá đất để thanh toán hợp đồng BT. UBND TP yêu cầu việc giao đất để thanh toán phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Trong đó, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm ở khu đất vàng quận 3 với bốn mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần là dự án BT bị treo hơn 10 năm. Năm 2007, TPHCM quyết định đập bỏ, xây mới thành trung tâm TDTT đạt chuẩn quốc tế nhằm đăng cai các giải thi đấu lớn. Tiến độ dự án dự kiến từ năm 2010 và đến năm 2012 xây xong. Khi đó, vào năm 2010, quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT cho dự án này được Thủ tướng đồng ý cho TPHCM bán nhà, đất tại 257 Trần Hưng Đạo (quận 1) để thanh toán cho dự án (mức đầu tư được công bố là 989 tỉ đồng). Đến năm 2013, công trình đội vốn lên hơn 1.352 tỉ đồng, TPHCM xin bổ sung khu đất tại số 3-3bis Phan Văn Đạt (quận 1) để thanh toán cho nhà đầu tư. Tiếp đến, sau khi điều chỉnh thiết kế, dự án lại tăng vốn lên gần 2.000 tỉ đồng. Từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do các khúc mắc về việc thanh toán hợp đồng BT.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BT, cụ thể là dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, dự án đầu tư xây dựng đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật hai bên bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1. Đồng thời, lập danh mục, đề xuất quỹ đất phù hợp thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn