MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 triển khai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thành Nhân

Sau hơn 1 năm, dự án kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 vẫn bị vướng mặt bằng

Thành Nhân LDO | 06/03/2023 17:54
Sau hơn 1 năm triển khai dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2, tính đến nay, dự án tiếp tục bị vướng mặt bằng với chiều dài khoảng 0,534km. UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Ban Quản lý các dự án đường thủy sớm bổ sung vốn để địa phương sớm giải phóng mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công.

Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 thi công vào tháng 12.2021 và dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành, tổng mức đầu tư hơn 1.335 tỉ đồng. Dự án này do Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ GTVT) là cơ quan được giao quản lý dự án.

Theo công văn số 758 của UBND tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 28.2.2023, dự án có chiều dài tuyến là 9,85km, trong đó, giải phóng mặt bằng đạt 95%, tương ứng với chiều dài 9,316km, còn khoảng 0,534km chưa giải phóng mặt bằng sạch.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 6.3, tại các khu vực mà đã giải phóng mặt bằng sạch thì nhà thầu đã cho thi công công trình. Còn tại các vị trí còn nhà, vật kiến trúc của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thì chưa di dời. Nguyên nhân là do chưa trao tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân nên người dân chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Phạm Văn Chánh thuộc hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 cho biết, đến nay đơn vị chức năng chưa trao tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, hộ của ông chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong ảnh là diện tích đất và vật kiến trúc chưa được bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Chánh nên chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trong ảnh là diện tích đất và vật kiến trúc chưa được bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Chánh nên chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó ngày 28.2.2023, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Bộ GTVT và Ban Quản lý các dự án Đường thủy đề nghị bổ sung vốn cho địa phương với số tiền hơn 182,2 tỉ đồng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, nhiều nguyên nhân khiến dự án đội vốn, trong đó có việc đơn giá hỗ trợ mặt tiền đường Đông Nam kênh Chợ Gạo tăng từ 90.000 đồng/m2 lên 160.000 đồng/m2 (tổng số tiền đội lên hơn 46 tỉ đồng); đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng được lập dự toán thời điểm 2019 nhưng khi áp giá thực tế năm 2021 thì tăng hơn 40 tỉ đồng.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện khu tái định cư, hỗ trợ tiền cho diện tích đất bị sạt lở của người dân đều tăng, khiến tổng vốn của dự án bị đội lên hơn 185 tỉ đồng.

Hiện nay, tổng nhu cầu vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 738,284 tỉ đồng, Ban Quản lý các dự án Đường thủy đã phân bổ cho địa phương với số tiền là 556,029 tỉ đồng, nhu cầu vốn còn lại là hơn 182,2 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Nam cho biết, tiến độ khối lượng dự án tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 đã đạt 60%. Hiện nay, Ban đã trình điều chỉnh nguồn vốn để gửi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt khi được chấp thuận sẽ chuyển vốn về địa phương để chi trả cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn