MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cưỡng chế xây dựng trái phép trên địa bàn TP. Biên Hoà. Ảnh: Khắc Thiết

Tăng cường xử lý công trình xây dựng trái phép trên địa bàn TP. Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN LDO | 06/02/2023 06:38

Đồng Nai - Lãnh đạo UBND TP. Biên Hoà cho biết, năm 2023 sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch. Đặc biệt, các cơ quan chức năng TP Biên Hoà tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, quy hoạch, xử lý cưỡng chế các hạ tầng phân lô bán nền trái phép, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Theo đó, Phòng Quản lý đô thị TP. Biên Hoà đã đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới như: Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng; đẩy mạnh công tác công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, rà soát cắm mốc ngoài thực địa theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để người dân thực hiện và giám sát quy hoạch.

Cùng với đó, TP Biên Hòa cũng sẽ thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý nếu để xảy ra các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời. Đặc biệt, các cơ quan chức năng của TP Biên Hoà cũng sẽ tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, quy hoạch, xử lý cưỡng chế các hạ tầng phân lô bán nền trái phép, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Theo UBND TP Biên Hòa, trong năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố đã xử lý 360 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong đó, đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 118 trường hợp. Đến nay, đã có 28 trường hợp khắc phục xong hậu quả. 

Cũng trong năm 2022, UBND các phường, xã trên địa bàn đã xử lý tháo dỡ 242 căn nhà xây dựng trái phép. Trong đó, 3 phường: Trảng Dài, Long Bình và Phước Tân có số lượng các trường hợp vi phạm bị xử lý tháo dỡ nhà xây dựng trái phép nhiều nhất.

Hiện nay, trên địa bàn TP Biên Hòa có nhiều phường quy mô dân số rất lớn như: Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân nhưng cũng là “điểm nóng” xây dựng trái phép, đặc biệt là xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

TP Biên Hoà cũng là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp với số lượng người nhập cư đông, chủ yếu là công nhân lao động từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, miền Tây nên nhu cầu nhà ở rất lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn