MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường vành đai 150 tỉ đồng đang vướng cổng đền và nhiều cây xanh quanh ngôi đền đã thành phế tích. Ảnh: Dương Tuấn.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN LDO | 17/07/2023 17:41

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Chiều 17.7, thông tin với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hồng Thành - Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) - cho hay, việc dự án đường vành đai 150 tỉ đồng đi qua phường Đức Thuận đang bị vướng cổng đền, hiện UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối “thần đèn” để tiến hành di dời cổng đền sang một bên.

Ông Thành cũng cho biết thêm, trước đây khi khảo sát để làm đường, không biết đơn vị khảo sát thực hiện thế nào mà không biết đường đâm thẳng vào cổng đền.

Tuy nhiên, khi thi công đường đâm thẳng đến cổng đền nơi có ngôi đền hơn 200 năm tuổi đã thành phế tích thì phải dừng lại vì vướng cổng đền.

Theo ông Thành, hiện nay nếu nắn đường tránh cổng đền về hướng đông thì dự án sẽ gặp khó khi vướng đường điện 220kV. Do đó, cơ quan chức năng tính đến phương án sẽ di chuyển cổng đền và hàng cây xanh quanh cổng đền về vị trí khu đất quy hoạch bên cạnh.

Chủ tịch UBND phường Đức Thuận cũng thông tin, ngôi đền ở phường Đức Thuận mà đường vành đai đang vướng có từ thế kỷ 18 trải qua thăng trầm và biến cố lịch sử đã thành phế tích, chỉ còn cổng đền và một số cây xanh.

Cổng đền này sẽ được di chuyển sang vị trí bên cạnh để thi công thông suốt tuyến đường vành đai vướng vào. Ảnh: Dương Tuấn.

Phường đã từng kiến nghị phục dựng lại đền nhưng chưa có kinh phí nên chưa thực hiện được. Nay dự án đường vành đai chạy qua, sau khi di dời cổng đền đến vị trí mới, địa phương sẽ kêu gọi xã hội hóa để phục dựng lại đền.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - cho biết, hiện UBND thị xã Hồng Lĩnh đang giao cho các phòng ban chuyên môn xây dựng phương án di dời cổng đền ở phường Đức Thuận mà dự án đường vành đai đang bị vướng.

Sau đó, thường trực sẽ cho ý kiến rồi sẽ chọn đơn vị có năng lực để di dời nguyên khối cổng đền đó sang vị trí khác để bảo tồn.

Về nguyên nhân thiết kế con đường đâm thẳng vào cổng đền, ông Hùng thông tin, việc trước đây quy hoạch làm đường giao thông ông chưa về đảm nhận chức Chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh nên cũng không nắm được hồ sơ.

"Thời điểm lấy ý kiến quy hoạch đường giao thông không ai có ý kiến về việc này. Kể cả khi lấy ý kiến về phương án thiết kế đường địa phương cũng không có ý kiến về việc vướng đền này. Đến khi thực tế thi công mới vướng như vậy." - ông Hùng nói và cho biết, ngôi đền là phế tích cũng chưa được công nhận di tích gì, sau khi di dời địa phương cố gắng huy động nguồn xã hội hóa để phục dựng lại.

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m. Công trình có tổng đầu tư 150 tỉ đồng do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 12.2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn