MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh công trình sai phạm hơn 1.000m2 ở TPHCM sắp tháo dỡ xong

Anh Tú - Minh Tâm LDO | 29/06/2024 18:44

TPHCM - Công trình sai phạm ở số 41-49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) đang gấp rút hoàn tất khâu tháo dỡ cuối cùng phần diện tích thi công vượt tầng hơn 1.000m2 của tòa nhà này.

Trước đó, chủ đầu tư cam kết tháo dỡ phần diện tích xây sai phép ở số 41-49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) trong vòng 30 ngày.

Ngày 29.6, phóng viên Lao Động ghi nhận tiến độ thực hiện cơ bản sắp hoàn tất.

Chánh thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức cho biết, hơn một tháng qua, TP Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt xử lý công trình vi phạm này, buộc chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ diện tích sai phép. Đồng thời, lực lượng chức năng được tổ chức chốt tại công trình để giám sát việc tháo dỡ.

Ngoài diện tích vi phạm, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ luôn diện tích không vi phạm vì khó sử dụng được theo công năng sau khi tháo dỡ diện tích sai phép.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trình:

Hình ảnh trước và sau khi tháo dỡ công trình sai phạm ở phường An Phú. Ảnh: Anh Tú
Bên trong công trình ngổn ngang vật liệu được tháo dỡ. Phần mái cùng các tầng sai phạm đã được tháo dỡ gần xong. Ảnh: Anh Tú
Công nhân đang khẩn trương tháo dỡ các khung sắt thép trên cao. Ảnh: Anh Tú
Phần tường bao quanh công trình đã được tháo dỡ, xuất hiện các lớp cách âm nham nhở. Ảnh: Anh Tú
Công nhân đang dùng xe cẩu để tháo dỡ và dọn dẹp phần vật liệu được tháo dỡ. Ảnh: Anh Tú
Ngoài diện tích vi phạm, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ luôn diện tích không vi phạm. Ảnh: Anh Tú
Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi tháo dỡ. Ảnh: Anh Tú
Phía trước cổng công trình sai phạm khi chưa tháo dỡ. Ảnh: Anh Tú
Hình ảnh công nhân đang tháo dỡ công trình vào ngày 27.5. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, theo giấy phép xây dựng được UBND TP Thủ Đức cấp ngày 18.3 cho bà Nguyễn Diệp Anh, công trình này là nhà ở riêng lẻ gồm ba phần: Công trình một có diện tích hơn 760m2, 3 tầng; công trình hai có diện tích hơn 390m2, một tầng; công trình 3 có diện tích hơn 285m2, một tầng.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình này đã phát sinh hơn 1.164m2 diện tích sai phạm. Tại công trình 1, phần sân diện tích hơn 549m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt; phần ban công diện tích 104m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4; xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383m2. Tại công trình 2, 3 phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128m2.

Tại cuộc họp báo về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 23.5, ông Cao Đoàn Việt Hùng Phó Chánh Thanh tra xây dựng, UBND TP Thủ Đức - thông tin đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ diện tích sai phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng đối với chủ đầu tư này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn