MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Thành Chương

TP Điện Biên Phủ mong người dân khắc phục khó khăn vì mục tiêu phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 28/10/2023 10:12

Điện Biên - Ô nhiễm khói bụi, đường sá ngổn ngang, giao thông lộn xộn... đó là bất cập nhưng cũng là tín hiệu cho thấy TP Điện Biên Phủ đang thay da đổi thịt.

Gần một năm qua người dân TP Điện Biên Phủ phải chịu không ít những ảnh hưởng trực tiếp từ việc hàng loạt công trình, dự án được triển khai xây dựng. Bên cạnh việc ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn thì nhiều hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng lớn đến doanh thu.

Có thể thấy, từ việc lượng xe tải tăng đột biến, không che chắn, chạy với tốc độ cao đến rào chắn, biển báo, đào xới, phân luồng... khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh những bất cập do các đơn vị thi công không tuân thủ quy định, dừng thi công khiến dự án kéo dài... thì còn lại những ảnh hưởng hiện hữu là không thể tránh được đối với một thành phố đang hoàn thiện hạ tầng để có một tầm vóc mới.

Dự án cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm đang dần hoàn thiện. Ảnh: Văn Thành Chương

Ông Phạm Vũ Mạnh ở phố 4, phường Thanh Trường cho biết, khoảng gần 1 năm nay lượng xe tải tăng đột biến gây khói bụi bất thường khiến gia đình ông lúc nào cũng phải đóng cửa. Khoảng hơn 1 tháng nay lượng xe tải đã giảm nên khói bụi cũng đỡ hơn.

"Việc triển khai hàng loạt các dự án là tín hiệu đáng mừng vì một thành phố phát triển, hiện đại. Nếu không không có những dự án này thì hạ tầng giao thông, đô thị cũng sẽ không có sự đổi thay. Chúng tôi cũng chỉ mong các dự án sớm hoàn thành" - ông Mạnh nói.

Ông Đỗ Văn Tuấn ở phố 2, phường Thanh Bình cho biết: "Việc triển khai hàng loạt các dự án là tín hiệu rất vui đối với người dân vì một thành phố đang phát triển. Tất nhiên, việc bị ảnh hưởng là khó tránh khỏi, dù ở đâu cũng vậy".

Sân bay Điện Biên sẽ hoạt động trở lại từ đầu tháng 12.2023. Ảnh: Văn Thành Chương

Đó là cảm nhận của người dân TP Điện Biên Phủ, còn đối với du khách - những người không thường xuyên có mặt tại địa phương cũng có những cảm nhận lạc quan. Chị Đặng Phương Lan - du khách đến từ Quảng Ninh cho biết, cảm nhận đầu tiên khi đến Điện Biên là cả lòng chảo giống như một đại công trường.

"Để thành phố phát triển thì bao giờ cũng phải trải qua một giai đoạn như vậy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã từng ngổn ngang, bụi bặm và ô nhiễm trước khi có bộ mặt khang trang hiện đại như hiện nay" - chị Lan nói.

Chiều 26.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Đạt Long - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, để giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân từ các công trình, dự án đang triển khai là vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm.

TP Điện Biên Phủ yêu cầu các đơn vị thi công dự án giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Văn Thành Chương

"Chúng tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công, các chủ đầu tư công trình, dự án trên địa bàn phải tuân thủ nghiêm các quy định khi triển khai thi công. Phải đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân" - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ nói.

Theo ông Long, khi thành phố đang triển khai rất nhiều công trình, dự án như hiện nay thì việc người dân bị ảnh hưởng là rất khó tránh khỏi. Dù thành phố đã rất cố gắng và chỉ đạo sát sao nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào.

"Chúng tôi rất mong người dân có sự chia sẻ, khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Tất cả vì một TP Điện Biên Phủ xanh - sạch - đẹp để sẵn sàng đón chào du khách mọi miền trong dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" - ông Nguyễn Đạt Long chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn