MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Cơ bản hoàn tất xử lý “chung cư mini” từ phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN HUY LDO | 04/01/2021 18:14

Hiện tại tình trạng chào bán, kinh doanh công trình nhà ở với tên gọi “chung cư mini”, "căn hộ mini" ở TPHCM đã tạm lắng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc tích cực xử lý, từ phản ánh của Báo Lao Động.

Liên quan đến việc xử lý những công trình nhà ở riêng lẻ “biến tướng” ngăn ra nhiều phòng làm “căn hộ mini”, ngày 4.1, thông tin với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND quận Bình Tân, TPHCM cho biết: “Cơ quan quản lý đã vận động người dân tự nguyện tháo dỡ những phần sai phạm. Hiện đã tháo dỡ khoảng 90% khối lượng những phần sai phạm. Về cơ bản các công trình này đã gần đúng với giấy phép xây dựng”.

Cũng theo ông Sử, hiện nay trong xây dựng không có khái niệm chung cư mini. Tuy nhiên trên địa bàn quận Bình Tân vừa qua có 2 công trình nhà ở riêng lẻ ở hẻm 33 đường Bến Lội mà báo chí phản ánh có sai phạm về xây dựng. Cụ thể, khi xây dựng các công trình, chủ đầu tư đã tự ý ngăn ra nhiều phòng, làm sai so với giấy phép xây dựng.

Lối vào một công trình nhà ở riêng lẻ trong một con hẻm đường Bến Lội (quận Bình Tân, TPHCM)- nơi đây từng được những người môi giới chào bán với tên gọi là “căn hộ mini“. Ảnh: Nguyễn Huy

“Hiện các công trình này đã tháo dỡ gần xong các phần vi phạm. Còn một vài vấn đề nhỏ sẽ xem xét vấn đề phù hợp với giấy phép xây dựng rồi tiến hành bước xử lý tiếp theo”- ông Nguyễn Văn Sử thông tin.

Theo ghi nhận của PV, sau bài viết của Báo Lao Động và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền TPHCM, hiện tại tình trạng chào bán, kinh doanh công trình nhà ở riêng lẻ với tên gọi “chung cư mini”, “căn hộ mini” ở TPHCM đã tạm lắng…

Trước đó, ngày 6.7.2020, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Ồ ạt phát triển chung cư mini, phá vỡ quy hoạch: Phát sinh nhiều rủi ro”. Bài viết phản ánh tình trạng chào bán, kinh doanh một số công trình nhà ở với tên gọi “chung cư mini” tại quận Thủ Đức và quận Bình Tân (TPHCM).

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND quận Bình Tân, hiện tại chủ đầu tư các công trình đã tự nguyện tháo dỡ khoảng 90% khối lượng những phần sai phạm. Ảnh: Nguyễn Huy

Việc “biến” nhà ở riêng lẻ thành “chung cư mini” có nguy cơ làm phá vỡ quy hoạch, gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, không đủ điều kiện để được cấp “sổ đỏ” cho người mua, phát sinh nhiều rủi ro tranh chấp.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các địa phương xử lý nội dung liên quan.

Thanh Tra Sở Xây dựng TPHCM sao đó đã tiến hành kiểm tra, rà soát, thu thập thông tin về các công trình có dấu hiệu sai phạm. Đồng thời, đã lập Biên bản vi phạm hành chính với các công trình sai phạm tại hẻm 33 đường Bến Lội trình UBND quận Bình Tân ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình sai phạm.

Ngoài ra, với 2 công trình sai phạm tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với 2 cá nhân là chủ đầu tư công trình. UBND quận Thủ Đức đã tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ xong phần diện tích diện tích vi phạm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn