MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rất nhiều hộ dân vẫn cố níu bám trong chung cư Vĩnh Hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh TK.

TP.Hồ Chí Minh: Người dân "sống mòn" trong nhiều chung cư chờ sập

Trần Khanh - Đình Trường LDO | 09/09/2019 17:43

Nhiều năm qua, việc giải tỏa và xây dựng lại các chung cư cũ tại TP.Hồ Chí Minh diễn ra khá chậm chạp. Vì vậy, cuộc sống của người dân ngày càng gặp khó khăn, tính mạng bị đe dọa từng ngày.

Được xây dựng từ trước năm 1975, chung cư Vĩnh Hội (quận 4) hiện đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân sinh sống. Chung cư này được xếp loại D, tức là cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Có tuổi đời trên 50 năm, hiện chung cư Vĩnh Hội (quận 4) đang oằn mình đứng vững. Ảnh TK. 

Trao đổi với PV Lao Động, bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1950, sống tại chung cư Vĩnh Hội), cho biết: “Người dân nơi đây mong chờ giải tỏa hơn chục năm nay mà chưa thấy gì, chính quyền thì cứ hẹn giải tỏa hết năm này sang năm khác. Hiện chung cư hư hỏng nặng lắm, nhiều mảng bê tông bong hết ra, lòi cả sắt bị gỉ sét”.

Chung cư Vĩnh Hội (quận 4) đang bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: T.K. 

Nằm ở nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Châu Văn Liêm, chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5) có tuổi đời gần 50 năm, hiện đang bị xuống cấp nặng. Đây cũng là nơi sinh sống của khoảng hơn 30 hộ dân. Theo kết quả kiểm định về mức độ nguy hiểm, chung cư này hiện không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm, khả năng sụt lún là rất cao. 

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5) nằm trong diện giải tỏa từ nhiều năm, nhưng do mức đền bù thấp nên người dân vẫn cố trụ lại sinh sống. Ảnh TK. 

Bà Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1955), sống hơn 40 năm tại đây cho hay: “Gia đình chúng tôi muốn di dời khỏi đây lắm, nhưng số tiền bồi thường thấp quá, không đủ để tìm mua nhà nơi khác. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được đền bù thỏa đáng để yên tâm sinh sống, đảm bảo tính mạng cho cả nhà được an toàn”.

Bà Năm chỉ tay về phía các trụ bê tông bị nứt. Ảnh TK. 

Cũng nằm trong diện di dời khẩn cấp, chung cư số 155-157 đường Bùi Viện (quận 1) vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, trong khi người dân đã di dời gần hết. Hiện tại, chỉ còn khoảng 3-4 hộ dân vẫn đang cư trú do chưa thương lượng được mức đền bù. Được đánh giá là “vị trí vàng”, chung cư có tổng diện tích sàn hơn 4.000 m2, rộng gần 600 m2 và cao 7 tầng.

Chung cư 155-157 Bùi Viện (quận 1) hiện chỉ còn 3-4 hộ dân cố bám trụ. Ảnh TK. 

Theo một hộ dân đang sinh sống tại đây, biết rằng ở lại ngày nào là tính mạng gia đình gặp nguy hiểm đến đó, nhưng mức đền bù thấp quá, nhận tiền xong chỉ có đi ở trọ. Do đó, cố gắng trụ được ngày nào thì biết ngày đó.

Tầng 1 chung cư 155-157 Bùi Viện ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh TK. 

Còn tại chung cư 43 Bình Tây (quận 6), hiện là nơi sinh sống của hơn 48 hộ dân. Đây là một trong những công trình được UBND thành phố giao UBND quận Tân Bình thực hiện di dời do hư hỏng nặng. Theo một số hộ dân đang sinh sống tại đây, do mức đền bù thấp nên họ chưa thể di dời.

Chung cư 43 Bình Tây (quận 6) nằm trong danh sách phải di dời khẩn cấp. Ảnh TK. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn