MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 205/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045. Ảnh: Hữu Long

Triển khai quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm bám sát chỉ đạo Thủ tướng

Hữu Long LDO | 01/03/2024 10:57

Khánh Hòa - Ngay sau khi Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến 2045 được phê duyệt, địa phương sẽ bám sát những chỉ đạo của Thủ tướng để triển khai các bước tiếp theo.

Sáng 1.3, UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào ngày mai địa phương sẽ tổ chức công bố Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Trước khi công bố đồ án nói trên, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có một số chia sẻ với Lao Động. Theo đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, địa phương sẽ tổ chức lập quy hoạch theo 7 phân khu phát triển.

Theo lời ông Nguyễn Tấn Tuân, công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện chặt chẽ và khoa học. Địa phương cũng sẽ lắng nghe, bám sát những khuyến nghị của Thủ tướng trong việc lập quy hoạch Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này địa phương đã có 3 quy hoạch quan trọng được phê duyệt.

Đó là Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Hiện nay, địa phương đang đợi Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 được Thủ tướng phê duyệt.

Việc phê duyệt các quy hoạch quan trọng này chính là cơ sở để để hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Được biết, khu vực quy hoạch Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 54.719ha, không bao gồm diện tích đầm Thủy Triều.

Mục tiêu là xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hoà lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, tại đây phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn