MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: Thu Giang

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang LDO | 26/08/2023 07:05

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Ghi nhận của PV Lao Động sáng 25.8.2023, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính của TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021, nhiều trụ sở UBND xã, đơn vị làm việc tại huyện Phúc Thọ đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Trụ sở UBND xã Cẩm Đình (cũ) đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Thu Giang

Để thuận tiện cho công việc kè bờ sông Hồng, ông Diên (SN 1966, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã cùng nhóm công nhân thuê lại một dãy nhà nằm trong khuôn viên UBND cũ xã Cẩm Đình làm nhà trọ nghỉ ngơi, thuận tiện nấu ăn, sinh hoạt.

Nhiều hạng mục công trình tại trụ sở cũ UBND xã Cẩm Đình bỏ trống, ngập rác thải. Ảnh: Thu Giang

"Khi sáp nhập đơn vị hành chính, dãy nhà này vừa xây mới, chưa được sử dụng đã phải bỏ trống. Để có nơi nghỉ ngơi, tôi đã cùng một số anh em xin thuê để làm nhà trọ với giá thuê 1 triệu đồng/tháng.

Các dãy nhà khác thì đến nay vẫn bỏ hoang, lâu ngày không được sử dụng, dọn dẹp thường xuyên nên cũng đang xuống cấp nghiêm trọng" - ông Diên nói.

Theo ông Diên, do bỏ hoang lâu ngày nên toàn bộ khuôn viên của trụ sở UBND xã Cẩm Đình (cũ) đã biến thành "rừng" cây cỏ. Một số hạng mục, công trình do không được duy tu, sửa sang đã nhanh chóng xuống cấp. Nhiều bàn ghế, đồ đạc tại các phòng đã dần mục nát.

Ông Diên đã cùng một số công nhân xin thuê dãy nhà tại trụ sở UBND xã Cẩm Đình làm nhà trọ với giá thuê 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: Thu Giang

Để tránh lãng phí, ông Diên và nhóm công nhân cũng thuê thêm 1 căn phòng có treo biển Phó Chủ tịch UBND xã để làm bếp ăn, nơi sinh hoạt.

Trụ sở UBND xã Cẩm Đình cũ trở thành "nhà trọ" tạm thời của công nhân. Ảnh: Thu Giang

Nhiều người dân ở thôn Cẩm Đình cho biết, trụ sở này bị bỏ hoang gần 3 năm nay. Do không được sử dụng, nhiều hạng mục công trình, tường nhà đến nay đã bị bong tróc nham nhở, gây mất mỹ quan, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Nhiều hạng mục công trình tại đây trở thành kho chứa đồ đạc, phế thải, nơi cất xe... gây lãng phí tài sản của Nhà nước. Ảnh: Thu Giang

Trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Văn Sơn - Trưởng thôn Cẩm Đình (xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) thông tin, năm 2019, sau khi sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú (tên mới sau sáp nhập là xã Xuân Đình), nhiều trụ sở, đơn vị làm việc tại đây đến nay vẫn bỏ hoang.

Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân ở thôn cũng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền, các cấp quản lý nên chuyển đổi mục đích sử dụng, chỉnh trang, cho thuê lại để tránh lãng phí.

Nhiều trụ sở làm việc tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bỏ hoang, xuống cấp. Ảnh: Thu Giang

Theo ông Sơn, không chỉ riêng trụ sở UBND xã Cẩm Đình (cũ), sau khu huyện Phúc Thọ sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu (tên mới sau sáp nhập là xã Sen Phương), một số trụ sở làm việc tại đây cũng bị bỏ hoang, nhếch nhác.

Tìm hiểu của Lao Động, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 20.9.2019 về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, UBND TP Hà Nội thực hiện sắp xếp đối với 8 đơn vị hành chính cấp xã (4 phường, 4 xã) không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Cũng theo kế hoạch, phương án sắp xếp các xã, phường ở huyện Phúc Thọ là sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu, sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú, sáp nhập xã Vân Hà với xã Vân Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn