MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bàn giao đất, tháo dỡ nhà cửa để giao đất làm Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng gia đình ông Nguyễn Ngọc Dương ở xã Nghĩa Kỳ từ chối nhận tiền bồi thường. Ảnh: Viên Nguyễn

Từ chối nhận tiền bồi thường Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì khung giá quá thấp

Viên Nguyễn LDO | 15/07/2024 08:06

Hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận tháo dỡ nhà cửa để nhường đất làm dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng không nhận tiền đền bù vì cho rằng, khung giá bồi thường quá thấp. Không còn nhà cửa, họ phải dựng lều, thuê nhà để ở, rơi vào tình cảnh khổ sở.

Cuộc sống khổ sở sau khi giao đất

Ngày 18.6, huyện Tư Nghĩa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đây được xem là thành quả của nhiều tháng ròng tuyên truyền, vận động người dân giao đất làm dự án trọng điểm quốc gia.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn khi 13 hộ dân ở ngã tư Quốc tế thuộc xã Nghĩa Kỳ dù chấp nhận tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án nhưng kiên quyết không nhận tiền đền bù vì cho rằng, khung giá đền bù của tỉnh Quảng Ngãi quá thấp so với giá trị thực tế của đất và nhà họ sở hữu.

Không nhận tiền đền bù, không còn nhà cửa để tá túc, ông Nguyễn Ngọc Dương ở xã Nghĩa Kỳ cùng 5 thành viên trong gia đình, dựng một túp lều bằng tôn tạm bợ trên đất công viên ở khu tái định cư Đồng Bà Thơi, xã Nghĩa Kỳ để tá túc từ ngày 10.6 đến nay.

Ông Dương bày tỏ: “Nhà tôi có 3 thửa đất với tổng diện tích 527m2, trong đó 237m2 là đất mặt tiền sinh lợi nằm trên Quốc lộ 623B, 50m2 là đất nông nghiệp. Diện tích đất, nhà cửa của tôi có giá trị kinh tế rất lớn, nhưng các cơ quan chức năng chỉ bồi thường cho gia đình tôi 2,1 tỉ đồng là quá thấp so với giá trị thực tế”.

Theo ông Dương, Nhà nước chỉ bố trí cho gia đình ông 300m2 đất tái định cư ở khu tái định cư An Hội Bắc 1, theo quy định thì không được tách thửa diện tích đất được bố trí và phải nộp thêm 125 triệu đồng nên ông chưa chấp thuận nhận đất tái định cư.

Rất mong người dân chia sẻ

Ông V.V.P ở xã Nghĩa Kỳ cũng dựng một túp lều gần nền đất ngôi nhà cũ để ở tạm, còn vợ con ông thì phải xuống phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi thuê nhà ở tạm với giá thuê trên 3 triệu đồng/tháng.

Ông V.V.P cho hay, cả gia đình ông có 2.563m2 đất bị thu hồi, trong đó 200m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Trên diện tích đất này có xây một ngôi nhà của ông và 3 ngôi nhà của 3 anh em ruột. Khi thu hồi diện tích đất kể trên, Nhà nước bồi thường 6 tỉ đồng, đồng thời bố trí 900m2 đất tái định cư, với diện tích đất tái định cư, gia đình ông phải bỏ thêm trên 1,3 tỉ đồng gọi là tiền nộp giao đất theo suất đầu tư.

“Khung giá bồi thường chỉ bằng 10% so với giá trị thực tế đất và vật kiến trúc mà gia đình tôi nhường làm dự án. Vì giá bồi thường quá thấp nên tôi chấp nhận dựng lều, thuê nhà để ở chứ không nhận tiền bồi thường” - ông V.V.P bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Thanh Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ - cho biết, địa phương rất mong bà con đồng thuận với phương án bồi thường, bố trí tái định đã được phê duyệt. Người dân chấp nhận tháo nhà cửa để nhường đất cho cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng không nhận tiền đền bù, sau đó đã gửi đơn kiện đến tòa án.

Ông Tuyên cũng cho hay, qua tìm hiểu, xã cũng nắm thông tin sau khi bàn giao mặt bằng mà không nhận tiền đền bù và phương án bố trí tái định cư, nhiều người dân phải đi thuê nhà để ở. Xã cũng đang làm báo cáo về các trường hợp này để gửi UBND huyện Tư Nghĩa. “Chính quyền cũng đã cố gắng hết sức để hỗ trợ người dân, nhưng công tác bồi thường phải theo quy định” - ông Tuyên chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn