MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền địa phương tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đang rất đau đầu vì tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Ảnh: Cao Nguyên

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi LDO | 15/08/2023 16:58

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Văn Bảo - Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) - thông tin, khi lực lượng chức năng đến xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm trên địa bàn, nhiều trường hợp người dân ở đây đã không chấp hành, chống đối.

"Khó khăn nhất là khi chúng tôi đến xử lý vi phạm, hộ dân nào cũng chống đối. Hiện UBND xã đang giải quyết khiếu nại đối với gia đình ông Dương Đoàn Thịnh (thôn Minh Tân, xã Minh Trí).

Riêng trường hợp của ông Dương Văn Học, ông Vũ Mạnh Cường, ông Nguyễn Nhật Toàn chúng tôi đã cưỡng chế xong, có gia đình còn đang gửi đơn lên tòa án, khởi kiện hành chính với quyết định của UBND xã" - ông Đinh Văn Bảo nói.

Nhiều công trình biệt thự, nhà ở kiên cố mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn những năm qua. Ảnh: Cao Nguyên

Thậm chí, theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí Nguyễn Văn Hảo, nhiều công trình xây dựng sai phép, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ công trình dừng xây dựng, UBND xã đã nhiều lần vào thu dụng cụ xây dựng như dao, bay, cuốc, xẻng... nhưng hoạt động xây dựng tại những căn nhà, công trình này vẫn cố tình diễn ra.

Đáng chú ý, mới đây, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã đề nghị phía Công an lập chuyên án vì nghi có hiện tượng bất thường về cháy rừng ở huyện Sóc Sơn.

Ông Lê Minh Tuyên - Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) - đề cập, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã rất vất vả trong việc ngăn chặn người dân xây dựng công trình kiên cố trên đất lâm nghiệp.

UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng đo đạc, cắm mốc giới lòng hồ Đồng Đò để phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Lan Nhi

Cụ thể, trong quá trình thi hành công vụ, có trường hợp người dân dù xây dựng trái phép nhưng cho rằng, việc xử lý công trình vi phạm không thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm.

Khi UBND huyện Sóc Sơn cưỡng chế công trình vi phạm thì có xảy ra hiện tượng đốt rừng. Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị huyện Sóc Sơn phải đẩy nhanh việc rà soát, cắm mốc ranh giới và xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép ở rừng Sóc Sơn theo đúng quy định, việc xử lý cần được thực hiện nhanh, dứt điểm vì nếu kéo dài mãi thì người dân và chính quyền đều mệt.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã có 6 văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Cụ thể, theo Sở NN&PTNT Hà Nội từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn xảy ra 59 vụ xâm phạm đất rừng, trong đó có 36 vụ xây dựng trái phép; 21 vụ san gạt và 2 vụ khai thác đất lâm nghiệp trái phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn