MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
9 lô đất mà huyện Đức Thọ thu hồi đất lúa của dân ở xã Lâm Trung Thủy để bán đấu giá nhưng chưa làm hạ tầng. Ảnh: Trần Tuấn.

Vụ 160m2 đất nông thôn khởi điểm hơn 3,5 tỉ: Chưa làm hạ tầng đã đấu giá

TRẦN TUẤN LDO | 27/02/2022 10:41
Không những tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn với giá “trên trời” tại xã Lâm Trung Thủy gây xôn xao dư luận mà việc UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chưa xây dựng hạ tầng đã bán đấu giá những lô đất đó là chưa đúng quy định.

Như Lao Động đã phản ánh, UBND huyện Đức Thọ vừa phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy. Trong đó, giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt. Theo kế hoạch, ngày 18.2 vừa qua tổ chức bỏ phiếu đấu giá. Thế nhưng, do giá khởi điểm cao ngất ngưỡng nên không có ai mua hồ sơ, dẫn đến việc đấu giá thất bại.

Đáng nói, dù đã tổ chức đấu giá nhưng hiện trạng khu đất đấu giá đang là ruộng lúa xanh mướt của dân, chưa cắm mốc, chưa xây dựng hạ tầng gồm đường gom, mương thoát nước. Ngay cả việc thu hồi đất lúa của dân đến nay cũng mới tính toán trên hồ sơ chứ chưa chi trả bồi thường.

Ông Lê Văn Hữu (72 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy) cho biết, khoảng tháng 10.2021, huyện Đức Thọ tiến hành thu hồi đất trồng lúa của người dân thôn Hòa Bình để bán đấu giá 9 lô đất ở. Gia đình ông bị thu hồi 1.041m2 được tính toán bồi thường 180 triệu đồng. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa được chi trả bồi thường.

Ông Lê Văn Sơn (trú thôn Hòa Bình) nhà đối diện các lô đất đang thông báo bán đấu giá) cũng bị thu hồi 650m2 được tính bồi thường cho 115 triệu đồng, nhưng hiện gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

9 lô đất mà huyện Đức Thọ phê duyệt giá khởi điểm “trên trời” nên đấu giá không thành vì không có người mua. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy thừa nhận lẽ ra theo quy định phải làm hạ tầng gồm đường gom và mương thoát nước xong mới tổ chức bán đấu giá 9 lô đất tại thôn Hòa Bình. Việc tổ chức đấu giá là do huyện thực hiện.

Cũng theo ông Thọ, hiện nay theo quy định, sau khi bán đất đấu giá, xã được trích lại 45%.

“Vừa rồi tổ chức đấu giá không thành, không có người tham gia do giá khởi điểm cao. Chúng tôi mong muốn UBND huyện Đức Thọ xem xét hạ giá xuống thấp hơn để đấu giá thành công. Từ đó, xã mới có kinh phí làm hạ tầng và chi trả bồi thường cho dân” - ông Thọ chia sẻ.

Khu đất chưa làm hạ tầng đã tổ chức bán đấu giá là trái quy định. Ảnh: TT.

Sáng 27.2, ông Thái Sơn Vinh - Trưởng Phòng TNMT huyện Đức Thọ cho hay, huyện phê duyệt giá bồi thường đất lúa cho dân để tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy với mức gần 167.000 đồng/m2 đã gồm chuyển đổi nghề và cây nông nghiệp trên đất, còn xã Lâm Trung Thủy là đơn vị tiến hành chi trả bồi thường từ ngân sách của xã.

Về việc tại sao chưa làm hạ tầng đã tổ chức bán đấu giá, ông Vinh từ chối trả lời với lý lo lãnh đạo là người phát ngôn. Trong khi, trước đó đề cập đến vấn đề trên, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cũng từ chối trả lời và giới thiệu đi hỏi Phòng TNMT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn