MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu chợ mới nằm ở trung tâm thị trấn Bát Xát với tổng vốn đầu tư khoảng 190 tỉ đồng. Ảnh: Đinh Đại

Vướng 2 hộ dân, chợ trăm tỉ vùng biên hoàn thiện 95% rồi bất động

Đinh Đại LDO | 24/08/2024 06:30

Lào Cai - Chợ trung tâm huyện Bát Xát được đầu tư xây mới nhưng sau 4 năm thi công vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo tìm hiểu, Dự án chợ trung tâm huyện Bát Xát được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc từ năm 2019.

Công trình được xây dựng trên nền chợ thị trấn Bát Xát cũ, có quy mô 33.960m2, tổng vốn đầu tư 190 tỉ đồng.

Các hạng mục xây dựng gồm: Nhà chợ chính bố trí tối thiểu 200 gian hàng; nhà chợ phiên có diện tích xây dựng 1.040m2; dãy ki-ốt dịch vụ 2 tầng bố trí xung quanh với diện tích xây dựng 13.200m2; các công trình phụ trợ (gồm sân đỗ xe, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, nhà vệ sinh, khu tập kết rác thải…).

Dự án chợ trung tâm Bát Xát gần như đã hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do vướng mắc mặt bằng. Ảnh: Đinh Đại

Dự án được khởi công từ tháng 12.2020, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay đã là cuối tháng 8.2024, khu chợ này vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện xong.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 23.8, nhiều hạng mục như phòng cháy, hệ thống điện, nước còn dang dở. Thậm chí có những ki ốt thô đang trong quá trình xây dựng.

Tại thời điểm ghi nhận, không có bất cứ công nhân hay hoạt động thi công, xây dựng nào diễn ra.

Ngoài ra, nhiều khu vực tại dự án vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, không được che chắn, sắp xếp gọn gàng. Rác thải sinh hoạt tràn lan.

Rác thải bừa bãi, vật liệu xây dựng ngổn ngang tại khu chợ. Ảnh: Đinh Đại

Anh Nguyễn Kim Thành (trú thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Tôi cũng hay đi làm qua đây, thấy công trình xây dựng mấy năm rồi mà chưa thể đưa vào sử dụng, dù nhìn có vẻ đã gần hoàn thiện. Hy vọng khu chợ tiền tỉ này sớm mở cửa để bà con về buôn bán".

Còn theo một số tiểu thương quanh đường vào chợ, người dân rất mong mỏi sớm được chuyển vào nơi mới để việc buôn bán tập trung và thuận tiện hơn.

“Bà con cũng muốn chuyển sang chợ mới to đẹp để buôn bán lắm, nhưng mà chợ đến nay làm khoảng 4 năm rồi chưa xong nên vẫn phải tiếp tục chờ đợi“, chị Nguyễn Thị Vân (tiểu thương trong chợ tạm) cho biết.

Một số tiểu thương mong mỏi sớm được chuyển sang kinh doanh ở chợ mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đinh Đại

Qua tìm hiểu, hiện nay, dự án đã hoàn thành trên 95% tiến độ; một số hạng mục còn lại như lắp đặt các gian hàng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phụ trợ còn thiếu đang được triển khai.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc (Chủ đầu tư), nguyên nhân dẫn đến việc dù chợ đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện để đi vào hoạt động là do vướng mắc việc giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.000m2 liên quan đến 2 hộ dân trong khu vực.

Diện tích vướng mặt bằng là nơi quy hoạch các hạng mục rất quan trọng như: bể nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và xử lý nước thải của chợ.

Phối cảnh chợ trung tâm Bát Xát (Lào Cai) khi hoàn thiện. Ảnh: Đinh Đại

“Chúng tôi đã nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai để xin điều chỉnh chủ trương vào tháng 2.2024 và được hẹn sẽ trả lời vào tháng 4.2024, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vì vậy không thể làm được gì tiếp theo“, ông Nguyễn Hữu Bình - đại diện chủ đầu tư thông tin.

Cũng liên quan đến khu chợ này, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bát Xát Đỗ Thanh Nam cũng cho biết: "Đơn vị cũng đã cố hết sức, nhưng đang gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động khi các hộ dân không phối hợp, không gặp và ký bất cứ một biên bản làm việc nào".

This browser does not support the video element.

Ghi nhận của PV tại chợ trung tâm Bát Xát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn