MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất 24,5ha giữa thành phố Thủ Dầu Một um tùm như rừng hoang. Ảnh: Đình Trọng

Xem xét lại quy hoạch khu đất vàng 24,5ha treo gần 20 năm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 03/08/2023 11:45

Khu đất vàng rộng 24,5ha làm khu đô thị nhưng không thành công, sau đó thu hồi để làm công viên nhưng vẫn chưa phải là giải pháp cuối cùng. Hiện tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét quy hoạch sử dụng khu đất này.

Liên quan đến những vấn đề lùm xùm khu đất 24,5ha (tại Dự án Khu dân cư Thế kỷ 21, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), trong cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (ngày 1.8), đại diện Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về định hướng xử lý giải quyết để sử dụng khu đất này.

Về việc chuyển dự án khu dân cư làm công viên, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng cho biết, đây chỉ mới là định hướng chứ chưa có thực thi bằng văn bản pháp luật, cụ thể là chưa có trong quy hoạch của tỉnh.

Theo Sở Xây Dựng Bình Dương, khu đất này được xác định là 1 trong 27 khu vực phát triển đô thị của tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 khu vực này để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển đô thị.

Hiện nay đang lập quy hoạch tỉnh và sẽ hoàn thành vào quý IV/2023. Sau đó, quy hoạch của thành phố Thủ Dầu Một, của phường Phú Cường cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh, phê duyệt cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Từ đó, tính chất, chức năng khu đất này khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ là cơ sở để thu hút đầu tư.

Vẫn chưa tìm ra phương án sử dụng đất cho khu vực này.Ảnh: Đình Trọng

Về việc Thanh tra tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật trong khu đất này, đến nay đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để công bố kết luận thanh tra.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh về việc Khu đất rộng 24,5ha được triển khai làm dự án khu dân cư đô thị dịch vụ từ năm 2006, sau đó đến năm 2016 đổi sang làm công viên. Tuy nhiên, cả 2 dự án đều không thực hiện được. Khu đất bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm như rừng hoang vừa làm xấu diện mạo thành phố vừa khiến những hộ dân liên quan vất vả, lao đao.

Những người dân cố bám trụ ở nơi đây sống trong cảnh thiếu thốn giữa thành phố. Ảnh: Đình Trọng

Trong khu đất, có 269 hộ dân có giấy tờ nhà đất hợp pháp, trong đó đã có 169 hộ đã nhận bồi thường và tiến hành các thủ tục để giao đất nhận nền tái định cư, 100 hộ dân khác chưa đồng ý mức giá bồi thường. Ngoài ra, còn 220 hộ dân khác sinh sống trong khu đất này nhưng chưa có giấy tờ nhà đất hợp pháp.

Nhiều hộ dân liên quan, sau khi giao đất đến nay quyền lợi vẫn bị treo. Đất tái định cư chưa được nhận phải đi ở trọ, cuộc sống vất vả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn