MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử lý trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Nơi quyết liệt, nơi bàng quan

Phan Anh LDO | 16/07/2021 09:39

Tại Vĩnh Phúc, nhiều địa phương đang tích cực rà soát, xử lý các đơn vị trạm trộn bêtông hoạt động trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng có những địa phương như tại xã Hướng Đạo, dù đã biết, vì "bận" nên sai phạm diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân nhưng không xử lý.

Đã xử phạt 1 trường hợp sai phạm sau phản ánh của Báo Lao Động

Tháng 4.2021, PV Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại xã Đồng Tĩnh (Tam Dương – Vĩnh Phúc) về tình trạng một doanh nghiệp xây dựng trạm trộn bêtông, lò gạch trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường và cuộc sống của người dân.

Trước phản ánh trên, ngày 16.4.2021, PV đã báo cáo sự việc với UBND xã Đồng Tĩnh. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ cử cán bộ xuống hiện trường tìm hiểu phản ánh của người dân và thông tin lại với Báo Lao Động.

Đến nay, UBND huyện Tam Dương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần gạch nhẹ Vĩnh Phúc.

Công ty Cổ phần gạch nhẹ Vĩnh Phúc bị phạt hành chính 40 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần gạch nhẹ Vĩnh Phúc đã tổ chức thi công, xây dựng công trình gồm: 1 trạm trộn bê tông, 2 nhà xưởng để sản xuất gạch, 1 lán tạm khung thép và sân đổ bêtông diện tích lên tới 2.000 m2 trên thửa đất số 431 tờ bản đồ số 18 tại xã Đồng Tĩnh.

Hành vi này đã vi phạm điểm C khoản 5 Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đơn vị này đã bị phạt số tiền là 40 triệu đồng. Đồng thời trong vòng 60 ngày đơn vị này phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quá hạn, nếu không xuất trình giấy phép xây dựng sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Không phải địa phương nào cũng vào cuộc quyết liệt

Giống như trường hợp ở xã Đồng Tĩnh, sau khi nhận được phản ánh Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật đổ thải bêtông tươi ra môi trường tại xã Hướng Đạo, PV Báo Lao Động báo cáo với Công an huyện Tam Dương, UBND xã Hướng Đạo.

Đối với phản ánh này, ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng Công an huyện Tam Dương cử cán bộ xuống địa bàn và chỉ xử phạt “mấy triệu” vì “công ty không làm thế, tài xế tự đổ thải".

Sau nhiều lần Công an huyện Tam Dương vào cuộc xử lý, bìa rừng cạnh Công ty CP Kỹ nghệ bêtông Việt Nhật vẫn bị nhuộm trắng bởi bêtông đổ thải bừa bãi. Hình ảnh được PV ghi nhận ngày 7.7.2021.

Liên hệ với UBND huyện Tam Dương, ông Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết đã yêu cầu các xã lập biên bản để xử lý.

Tuy nhiên, thái độ xử lý công việc của lãnh đạo xã Hướng Đạo lại trái ngược hoàn toàn với chỉ đạo của UBND huyện Tam Dương. Khi PV tìm hiểu công tác xử lý sai phạm của các trạm trộn bêtông trái phép trên địa bàn mình quản lý, ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo bàng quan thông báo “bận” và: “Biết rồi nhé. Đang dịch bệnh xã rất nhiều việc”, ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 28.3.2018 UBND huyện Tam Dương từng có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần kỹ thuật bêtông Việt Nhật vì đơn vị này tổ chức thi công xây dựng trạm trộn bêtông và một số công trình xây dựng khác trên đất rừng sản xuất với mức xử phạt là 40 triệu đồng.

3 năm sau, dù chưa hoàn thiện giấy phép xây dựng nhưng đơn vị này vẫn thoải mái hoạt động, đổ thải bêtông tươi bừa bãi ra môi trường.

Vì sao lãnh đạo xã Hướng Đạo "biết rồi" vẫn để một công trình sai phép, gây ô nhiễm môi trường như vậy hoạt động công khai thời gian rất dài không bị xử lý? Câu trả lời cần UBND huyện Tam Dương trực tiếp và quyết liệt vào cuộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn